Pakistan phản đối Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm

Ấn Độ đã hạ thủy tàu ngầm Arihant 6.000 tấn chạy bằng năng lượng hạt nhân ngày 26-7, đưa nước này đã trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới có thể đóng tàu ngầm loại này, sau Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc. Thế nhưng, Pakistan cho rằng điều đó là mối đe dọa đến hòa bình và an ninh trong khu vực

Theo BBC, tàu ngầm nói trên sẽ có khả năng phóng tên lửa nhắm đến các mục tiêu cách xa 700 km.

Ngày 28-7, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pakistan Abdul Basit nhấn mạnh: “Pakistan sẽ áp dụng những biện pháp thích hợp để bảo vệ an ninh của mình mà vẫn không chạy đua vũ trang”. ông Basit cũng khẳng định: “Việc Ấn Độ đưa ra hệ thống vũ khí mới gây phương hại đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Pakistan tin rằng sự duy trì thế cân bằng về chiến lược là cần thiết cho hòa bình và an ninh khu vực”. người phát ngôn của hải quân Pakistan Abid Majeed Butt cũng tuyên bố rằng việc Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm như trên là một bước đi gây mất ổn định.

img
Bà Gursharan Kaur, phu nhân của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, ném quả dừa vào thân chiếc tàu ngầm trong buổi lễ hạ thủy. Ảnh: AFP


Trong khi đó, Thủ tướng Manmohan Singh tuyên bố Ấn Độ không có ý định gây hấn với bất cứ nước nào. Ông nói rằng việc hạ thủy tàu ngầm này là cần thiết để chạy đua với những tiến bộ về công nghệ trên thế giới. Hơn nữa, ông cho biết Ấn Độ đang ngày càng quan tâm hơn đến an ninh ngoài biển khơi.