Pakistan: TT Musharraf có nguy cơ ra đi
Các nhà lãnh đạo của hai đảng đối lập đã giành được đa số ghế trong Quốc hội Pakistan sau cuộc bầu cử vừa qua dự kiến ngồi lại với nhau vào tối 21-2 để đàm phán thành lập chính phủ liên minh – một tiến trình có thể buộc Tổng thống (TT) Pervez Musharraf phải rời khỏi quyền lực.
Thủ lĩnh của Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) là ông Asif Zardari, chồng của cố thủ tướng Benazir Bhutto, tuyên bố sẽ đàm phán với cựu thủ tướng Nawaz Sharif – nhà lãnh đạo của Liên đoàn Hồi giáo Pakistan –N (PML-N). Kết quả bầu cử hôm 18-2 cho thấy PPP giành được 87 ghế, PML-N đạt được 67 ghế, trong khi Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Q (PML-Q) ủng hộ ông Musharraf chỉ giành được 40 ghế. Ông Sharif đã bày tỏ mong muốn TT Musharraf phải ra đi, trong khi PPP chưa tuyên bố dứt khoát về vấn đề này. Nếu liên minh này nhận thêm được sự ủng hộ của các đảng nhỏ để đủ 2/3 đại biểu, họ hoàn toàn có quyền yêu cầu như vậy. Ông Sharif tuyên bố muốn gia nhập liên minh để “giải thoát Pakistan khỏi chế độ độc tài triền miên”. Tuy nhiên, theo hãng tin Tân Hoa Xã, cả hai ông Sharif và Zardari đều tuyên bố không giữ vai trò thủ tướng trong nội các mới. Mặt khác, liên minh mới này phải bao gồm thành phần của sắc tộc Pashtun ôn hòa – lực lượng đã thay thế các đảng phái Hồi giáo cứng rắn ủng hộ hoạt động của Al-Qaeda và Taliban tại vùng biên giới Tây Bắc.
Về phần mình, TT Musharraf nói rằng ông muốn tiếp tục tại nhiệm để xây dựng một chính quyền dân chủ ổn định tại Pakistan. Cầm quyền sau cuộc đảo chính hồi năm 1999, ông Musharraf hiện là đồng minh thân cận của Mỹ trong cuộc chiến chống Al-Qaeda và Taliban. Chính quyền Mỹ cũng đã kêu gọi Chính phủ Pakistan mới nên cộng tác với ông Musharraf.