“Paparazzi môi trường”

Hãng tin Reuters ghi nhận một hiện tượng lạ mới đây tại Hàn Quốc, theo đó, một số trường đào tạo paparazzi ra đời không nhằm mục đích theo dõi các nhân vật nổi tiếng mà hướng dẫn cách quay phim phát hiện những vi phạm nhỏ về môi trường, lấy bằng chứng báo cáo với cơ quan chức năng để lĩnh thưởng. Tiếng Hàn Quốc hiện có thêm từ mới ssu-parazzi, chỉ những người chuyên theo dõi người khác xả rác bất hợp pháp.

Giáo án của trường Mismiz có đoạn: “Hãy theo dõi một người đang hút thuốc lá và quay phim khi người này vứt tàn thuốc lá, sau đó ghi số xe của người này”. Hiệu trưởng Moon Sung-ok khuyến khích học viên: “Thông thường, nếu bạn theo đuổi công việc cẩn thận trong 3 khóa học, bạn có thể trở nên chuyên nghiệp”. Một khóa học ngắn phải trả khoảng từ 250 USD cho đến khóa học chi tiết với học phí hơn 1.400 USD bao gồm cách che giấu máy quay phim và công đoạn chỉnh sửa hình ảnh sau cùng.

Những bằng chứng bằng hình ảnh này được gửi đến các cơ quan chức năng của Hàn Quốc để nhận tiền thưởng với mức khởi điểm từ 36 USD trở lên tùy theo vi phạm nhẹ hay nặng của người có hành vi bị ghi hình. Một học viên đã viết trên website của Trường Posang Club rằng mình đã kiếm được 5.700 USD tiền thưởng chỉ trong vòng 2 tuần, bày tỏ sự cảm ơn đối với trường học và thầy dạy. Người này cũng cho biết đã tốn vài trăm USD tiền học phí. Tuy nhiên, một số cơ quan chính quyền đã phê phán cách làm như thế, cho đó chỉ vì động cơ kiếm tiền chứ không hẳn là biện pháp vận động tốt nhằm cải thiện môi trường xã hội.