Paraguay đối mặt nhiều sức ép

Nhiều nước châu Mỹ không công nhận chính phủ mới ở Paraguay và dọa sẽ vận động các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này

Chính phủ Argentina và Brazil hôm 23-6 đã rút đại sứ tại Paraguay về nước để phản đối phiên xét xử dẫn đến việc phế truất Tổng thống Fernando Lugo với lý do ông “thiếu trách nhiệm trong việc thực thi chức trách”.  

Bộ Ngoại giao Argentina cho biết quyết định rút đại sứ nước này khỏi Paraguay là nhằm phản ứng trước “các diễn biến chính trị leo thang đến đỉnh điểm với việc phế truất Tổng thống Fernando Lugo và phá vỡ trật tự dân chủ”. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez đã mô tả việc phế truất ông Lugo là hành động đảo chính.

img

Ông Fernando Lugo trả lời giới truyền thông bên ngoài nhà mình ở Asuncion hôm 23-6. Ảnh: REUTERS

Theo sau Argentina, Chính phủ Brazil cũng quyết định rút đại sứ khỏi Paraguay để tham vấn, đồng thời lên án hình thức xét xử dẫn đến việc phế truất Tổng thống Lugo. Ngoài Argentina và Brazil, các lãnh đạo nhiều nước khác ở châu Mỹ cũng cho biết sẽ không công nhận chính phủ mới ở Paraguay và dọa sẽ vận động các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này.

Trước những sức ép nói trên, tân Tổng thống Paraguay Federico Franco cho biết ông dự định sẽ đề nghị người tiền nhiệm giúp đỡ nhằm giảm bớt căng thẳng với các nước láng giềng. Ngoài ra, ông Franco cho biết sẽ phái tân Ngoại trưởng Jose Felix Fernandez đến Argentina, Brazil và Uruguay để giải thích về tiến trình phế truất ông Lugo mà ông cho là đã diễn ra trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.
Trong khi đó, dù chấp nhận ra đi, ông Lugo vẫn khẳng định ông đã bị lật đổ bởi “một cuộc đảo chính” của quốc hội, đồng thời cảnh báo Paraguay đang đối mặt với sự cô lập. Mặt khác, ông Lugo kêu gọi người ủng hộ phản đối trong ôn hòa.

Về lý thuyết, Paraguay có thể đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ tư cách thành viên khối thương mại Mercosur do vi phạm những nguyên tắc dân chủ của khối. Ngoại trưởng Brazil Antonio Patriota cho biết các nhà lãnh đạo sẽ bàn về tình hình Paraguay tại hội nghị cấp cao Mercosur tại Argentina trong tuần này. Ngoài ra, Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) dự kiến nhóm họp trong tuần này để bàn  về vấn đề Paraguay.

Bolivia lo nguy cơ đảo chính

Quân đội Bolivia hôm 23-6 đã triển khai binh lính ngoài đường phố tại các thành phố lớn để đề phòng nguy cơ đảo chính khi cảnh sát tiếp tục đình công để phản đối tình trạng lương thấp. Bộ trưởng Truyền thông Bolivia Amanda Davila cho biết các cảnh sát đình công đang tàng trữ vũ khí và gây sức ép đối với các đơn vị khác để họ bàn giao vũ khí, những hành động mà báo chí và thông tin tình báo cho rằng là một “kịch bản đảo chính”.

Tuy nhiên, theo đài BBC, các cảnh sát đình công nói họ không quan tâm đến việc lật đổ Tổng thống Evo Morales mà chỉ muốn đạt thỏa thuận về việc một mức lương cao hơn. Cuộc đàm phán giữa chính phủ và các cảnh sát đình công rơi vào bế tắc hôm 23-6 và vẫn chưa có triển vọng đạt được một thỏa thuận nào. Hàng chục đồn cảnh sát và trung tâm chỉ huy khắp nước đang bị cảnh sát đình công chiếm giữ kể từ khi cuộc nổi loạn bùng phát hôm 21-6.