Phân biệt đối xử

Chính quyền đặc khu Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang chuẩn bị thực hiện một dự án giao thông công cộng không được lòng dân và bị chỉ trích là mang tính chất phân biệt đối xử đối với đa số hành khách.

Theo tạp chí Trung Hoa tuần báo, Công ty Xe điện ngầm Thâm Quyến sẽ bố trí những toa xe đặc biệt dành cho khách VIP với giá vé đắt gấp đôi vé bình thường: 6 nhân dân tệ (19.800 đồng).

Thâm Quyến có 13 triệu dân, là thành phố đầu tiên ở Trung Quốc sẽ thiết kế những “toa xe VIP” của xe điện ngầm. Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố Triệu Bành Lâm nói: “Chúng ta có kế hoạch phát triển giao thông công cộng đáp ứng nhu cầu phục vụ ở cấp bậc cao”.

Dự án “toa xe VIP” không được người dân đồng tình và bị cư dân mạng phản đối. Cuộc điều tra dư luận qua mạng internet cho thấy 80% ý kiến không ủng hộ. Cư dân mạng họ Chu châm biếm: “Toa xe VIP là gì? Tại sao người ta không thiết kế cả văn phòng tổng thống trên xe buýt? Thật nực cười!”. Một cư dân khác viết: “Tại sao có chuyện lạ đời như vậy?
Xe điện ngầm là phương tiện giao thông công cộng cơ bản phục vụ mọi người dân, tại sao có sự phân biệt đối xử như kiểu “vé VIP” trên máy bay?”. Phó Tổng Biên tập tạp chí Trung Hoa tuần báo Chu Học Đồng viết: “Xe điện ngầm còn nhằm giải quyết nạn ùn tắc giao thông trong thành phố mà còn dành chỗ ưu đãi cho quan chức VIP thì không thể hiểu nổi!

Cây bình luận Lý Nghiêm của tạp chí Thông tin Tài chính thành phố Bắc Kinh tỏ ra bức xúc: “Khi đông đảo hành khách chen chúc không kiếm được chỗ ngồi trên xe điện ngầm mà lắp thêm các toa xe không dành cho họ mà chỉ dành cho những “ông lớn” giàu sang loại “VIP” là sự bất bình đẳng đối với khách hàng, một sự phân biệt đẳng cấp trong xã hội”.

Theo Tân Hoa Xã, dự án của Thâm Quyến mang tính thí điểm để 5 thành phố có xe điện ngầm ở Trung Quốc làm theo khó có thể thành công. Người phát ngôn của Công ty Xe điện ngầm Thượng Hải nói: “Chúng tôi không chủ trương lắp “toa xe VIP”. Với chúng tôi, mọi hành khách đều là VIP”.