Pháp gia nhập Nato trở lại

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận định NATO đang đối mặt với những thách thức mới và cho rằng đã đến lúc xây dựng một sự hợp tác mới với Nga

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố hôm 11-3 rằng Pháp sẽ tham gia trở lại vào Bộ Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nói những lý do rời bỏ khối NATO từ 4 thập niên trước của Tổng thống Charles de Gaulle không còn hợp lý nữa, theo Reuters.

Tổng thống  Charles de Gaulle rút ra khỏi cơ cấu chỉ huy (vốn chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược của NATO) trong một cuộc tranh cãi về tầm ảnh hưởng của Mỹ đối với châu Âu. Tổng thống Sarkozy nói tại một hội nghị quốc phòng rằng bây giờ Pháp cần phải quay về với trung tâm NATO để tiếng nói của mình có “trọng lượng” hơn. “Chúng ta trao mạng sống binh lính của mình nhưng lại không tham gia vào ủy ban hoạch định chiến lược và hành động” - ông nói.

Nước Pháp là nước đóng góp lực lượng quân đội lớn thứ tư của NATO và các quan chức nói rằng việc tự tách mình ra khỏi cơ cấu chỉ huy chung đã làm giảm khả năng tác động của nước này đến việc ra quyết định của khối quân sự gồm 26 quốc gia này.

Thông báo hôm 11-3 sẽ tạo ra thay đổi nhỏ, nhạy cảm đối với một số sứ mệnh, chẳng hạn như tại Afghanistan, nơi nước Pháp có 2.800 binh lính, nhưng đó chỉ có ý nghĩa tượng trưng và chắc chắn nó sẽ ràng buộc những tham vọng quốc phòng của châu Âu với NATO.

img
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thông báo hôm 11-3 tại Paris rằng Pháp sẽ tham gia trở lại vào Bộ Tư lệnh Nato. Ảnh: AFP

Washington

đã hoan nghênh quyết định của Pháp. “Mỹ nhiệt liệt hoan nghênh quyết định của Pháp tham gia đầy đủ vào NATO như một bước tiến nhằm tăng cường liên minh” - Mike Hammer, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia, nói. Về phía Lầu Năm Góc, người phát ngôn Geoff Morrel cho biết: “Chúng tôi hài lòng thấy rằng sau 43 năm vắng bóng, Pháp quay trở lại nơi mà họ từng có mặt trong cơ cấu chỉ huy của liên minh”. Ông Sarkozy nhận định NATO đang đối mặt với những thách thức mới và cho rằng đã đến lúc xây dựng một sự hợp tác mới với Nga. “Trong một thế giới hiện đại, người ta phải có khả năng thay đổi các quyết định đã được đưa ra nửa thế kỷ trước đây” - ông Sarkozy nói.

Trong lúc Pháp chuẩn bị quay lại với vai trò tư lệnh quân đội, ông Sarkozy nói Paris sẽ duy trì tính độc lập về lực lượng hạt nhân của mình và các quan chức cho biết Pháp sẽ không tham gia vào ủy ban kế hoạch hạt nhân của NATO. Vũ khí hạt nhân đánh chặn của Pháp đã được phát triển bởi chính các kỹ sư Pháp. Cường quốc hạt nhân khác của châu Âu là Anh đã mua công nghệ chế tạo từ Mỹ.

Mặc dù Tổng thống Sarkozy có thể quyết định việc quay trở lại NATO mà không phải tham khảo ý kiến quốc hội, ông vẫn kêu gọi một cuộc bỏ phiếu về vấn đề này vào tuần tới để tăng thêm tính hợp pháp cho quyết định của ông. Và ông hy vọng sẽ giành chiến thắng dễ dàng.