Phát hiện hố chôn 200 người tại Bờ Biển Ngà

(NLĐO)- Trong quá trình điều tra vụ 800 người bị sát hại cuối tuần trước tại thành phố Duekoue (miền tây Bờ Biển Ngà) hôm 4-4, các điều tra viên Liên Hiệp Quốc đã phát hiện một hố chôn gần 200 thi thể khác.

Bà Valerie Amos, Giám đốc Cơ quan điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (UNOCHA), khẳng định thông tin trên đồng thời cho biết nhóm điều tra cũng tìm thấy nhiều thi thể rải rác trong thành phố Duekoue.
 
Hiện chưa thể khẳng định ai là thủ phạm vụ thảm sát này, lực lượng của tổng thống đắc cử được quốc tế công nhận Alassane Ouattara hay quân lính của tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo.
 
Một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Duekoue với hơn 40.000 người từ các làng lân cận chuyển tới trú tạm nhằm tránh các cuộc giao tranh giữa ông Ouattara và Gbagbo.
 
img
Hơn 800 người được cho là đã chết tại Duekoue
 
Các lực lượng ủng hộ ông Ouattara đã chiếm được Duekoue, thành phố nằm trong vành đai trồng hạt cocoa ở miền tây Bờ Biển Ngà, hôm 29-3. Các vụ thảm sát xảy ra giữa các cuộc đụng độ đã giết chết 800 người, thậm chí lên tới 1.000 người.
 
Diễn biến mới nhất ngày 5-4, quân đội của ông Ouattara tuyên bố đã chiếm được dinh thự của ông Gbagbo ở thành phố Abidjan và đang lùng bắt ông này.
 
Trước đó, chiều 4-4, trực thăng của Liên Hiệp Quốc và Pháp đã không kích nhiều mục tiêu tại Abidjan nhằm "ngăn chặn ông Gbagbo thảm sát dân thường".
 
img
Bờ Biển Ngà đang rơi vào khủng hoảng nhân đạo