Phát hiện melamine trong bánh xuất xứ từ Trung Quốc

* EU cấm nhập khẩu các loại thực phẩm có thành phần sữa xuất xứ Trung Quốc (NLĐO) - Ngày 25-9, Cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm Hàn Quốc (KFDA) thông báo đã phát hiện hóa chất độc hại melamine trong hai loại bánh cho trẻ em (bim bim) sản xuất tại Trung Quốc của 2 công ty thực phẩm Hàn Quốc

Ngay trong ngày, nhà chức trách Hàn Quốc đã ra lệnh thu hồi hai loại bánh nói trên, gồm bánh nhãn hiệu "Misarang custard", do công ty Haitai Confectionery and Food Co. cung cấp, và một loại mang tên "Milk rush", được nhập từ Hồng Kông. KFDA tuyên bố hai loại bim bim này sẽ ngay lập tức bị thu hồi và tiêu hủy mà không cần xác minh toàn bộ xem có chứa độc tố melamine hay không.

Quyết định thu hồi hai sản phẩm trên được đưa ra sau khi KFDA tiến hành kiểm tra 160 loại thực phẩm xuất xứ từ Trung Quốc hoặc sử dụng các sản phẩm sữa nhập khẩu từ Trung Quốc làm nguyên liệu. Quá trình giám định cho thấy 2 sản phẩm bim bim nêu trên đều có hàm lượng melamine vượt quá cao so với quy định.

Phát hiện của Hàn Quốc đã khiến nhiều người tiêu dùng bị sốc vì đây là thực phẩm chế biến chứ không phải nguyên liệu nhưng chất độc này vẫn còn tồn tại với hàm lượng cao.

Theo VNA, những ngày qua, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã tăng cường kiểm tra, rà soát các sản phẩm có liên quan đến sữa nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, mới chỉ phát hiện được 2 loại sản phẩm có chứa melamine nói trên.

Cùng ngày, hai tập đoàn Hàn Quốc có nhà máy sản xuất đặt tại Trung Quốc, gồm Công ty sản xuất bánh kẹo Lotte và tập đoàn Orion, đều ra thông báo cho biết các sản phẩm sữa sử dụng trong chế biến của họ đều có nguồn gốc từ Úc, New Zealand và Pháp, không sử dụng sữa bột của Trung Quốc.

KFDA cho biết Hàn Quốc sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa của Trung Quốc. Trước đó, ngày 21-9, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc đã yêu cầu Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa cho đến khi vụ việc liên quan đến độc tố melamine được giải quyết.

* Tại châu Âu, do lo ngại trước mức độ nghiêm trọng của vụ bê bối sữa bột nhiễm độc tại Trung Quốc, ngày 25-9, Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu từ Trung Quốc tất cả các loại thực phẩm dành cho trẻ em và thanh thiếu niên có thành phần sữa. EU cũng kêu gọi tăng cường kiểm tra các mặt hàng thực phẩm khác của Trung Quốc.

Cùng ngày, Ấn Độ cũng đã ban hành lệnh tạm thời cấm nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa của Trung Quốc trong vòng 3 tháng. Nhiều nước khác đã ra quyết định ngừng kinh doanh và siết chặt kiểm tra các sản phẩm sữa của Trung Quốc.