Phe “áo đỏ” tiếp tục gây áp lực

Phe chống Chính phủ Thái Lan yêu sách: Chỉ rút khỏi những khu vực họ đã chiếm khi thủ tướng giải tán quốc hội

Hàng chục ngàn người “áo đỏ” tiếp tục tuần hành tại trung tâm kinh doanh chính ở Bangkok, Thái Lan hôm 3-4 trong ngày thứ 21 của cuộc biểu tình nhằm tìm kiếm cuộc bầu cử mới.

Ngoài ra, hàng ngàn người còn tuần hành bên ngoài trụ sở đài Radio Thailand và Channel 11 của nhà nước, cáo buộc họ đưa tin thiên vị. Giao thông tại trung tâm Bangkok đã bị tê liệt. Bất chấp thời tiết oi bức, khoảng 60.000 người đã tham gia cuộc tuần hành vào cuối buổi sáng.


Đây là nỗ lực mới nhất của phe “áo đỏ” trong nỗ lực đòi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tổ chức ngay các cuộc bầu cử mới. Jatuporn Prompan, một thủ lĩnh của phe “áo đỏ”, tuyên bố: “Chúng ta không thể để ông Abhisit lãnh đạo đất nước này thêm một phút giây nào nữa”.


img
Phe “áo đỏ” xuống đường ở Bangkok hôm 3-4. Ảnh: EPA


Trước đó, trong các cuộc đàm phán với phe “áo đỏ”, Thủ tướng Abhisit cho rằng việc tổ chức cuộc bầu cử vào thời điểm này là rất khó khăn do tình hình căng thẳng hiện nay và đề nghị giải tán quốc hội sớm hơn 1 năm, tức vào tháng 12. Dù vậy, đề nghị này đã bị các thủ lĩnh phe “áo đỏ” bác bỏ. 


Trong một diễn biến có thể khiến tình hình thêm căng thẳng, hơn 1.000 người mặc áo hồng - đại diện cho các khách sạn và ngành công nghiệp giải trí - đã xuống đường để phản đối phe “áo đỏ” hôm 2-4. Phe “áo hồng” cáo buộc phe “áo đỏ” đã có những đòi hỏi vô lý như việc giải tán quốc hội và đang làm cho cuộc sống ở Bangkok trở nên khó khăn.


Đến cuối ngày 3-4, theo hãng tin AP, hàng ngàn người thuộc phe chống chính phủ đã chiếm khu phố thương mại ở thủ đô Bangkok, buộc các cửa  hàng lớn phải đóng cửa. Đồng thời, họ tuyên bố sẽ chỉ rời khỏi đó khi thủ tướng giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử.

Máu người biểu tình nhiễm bệnh

Các nhà chức trách Bangkok hôm 2-4 cho biết một số mẫu máu do người biểu tình “áo đỏ” hiến đã bị nhiễm HIV, virus viêm gan B, viêm gan C.

Tiến sĩ Malinee Sukvejvorakij, Phó Thị trưởng Bangkok, cho biết: “Khoảng 2% máu người biểu tình cho kết quả dương tính với HIV. Trong khi đó, virus viêm gan B và viêm gan C được tìm thấy trong 5% số máu”.

Trước đó, số máu này của người biểu tình “áo đỏ” đã được dùng để tưới trước tòa nhà chính phủ, trụ sở Đảng Dân chủ và nhà riêng của Thủ tướng Abhisit.