Phe đối lập Campuchia rơi vào thế khó
(NLĐO) – Quốc hội Campuchia khóa 5 dự kiến vẫn nhóm họp phiên đầu tiên vào ngày 23-9, bất chấp lời đe dọa tẩy chay của phe đối lập.
Hôm 9-9, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ra chỉ dụ về việc quyết định triệu tập phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa 5 vào ngày 23-9 tới đây.
Theo kế hoạch, Quốc vương Sihamoni sẽ về nước trong ngày 11-9 sau thời gian kiểm tra sức khỏe tại Trung Quốc và chủ trì phiên khai mạc quốc hội sắp tới. Trong thư gửi chủ tịch Ủy ban bầu cử quốc gia Im Suosdey, Quốc vương Sihamoni cũng khẳng định ông sẽ mời những đại biểu quốc hội đắc cử của khóa 5 nhóm họp trong ngày 23-9.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (trái) dự kiến về nước trong ngày 11-9
Ảnh: The Phnom Penh Post
Ảnh: The Phnom Penh Post
Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng tại Campuchia sau bầu cử, với việc phe đối lập đe dọa sẽ tẩy chay phiên họp ra mắt Quốc hội và phát động biểu tình lớn trên cả nước. Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) tái khẳng định sẽ tổ chức các cuộc biể̀u tình phi bạo lực từ ngày 15 đến 17-9, nhằm đòi hỏi thành lập một ủy ban độc lập để điều tra, giải quyết các cáo buộc sai phạm trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua.
Kim Van Dara, Giám đốc tài chính CNRP cho biết từ ngày 1 đến 7-9, CNRP đã nhận được sự quyên góp từ các ủng hộ viên trị giá khoảng 30.000 USD, 5.000 thùng nước uống và nhiều loại vật dụng khác. Mặt khác, người phát ngôn CNRP hôm 9-9 bày tỏ hy vọng Quốc vương Sihamoni sẽ can thiệp để tìm giải pháp cho cuộc tranh cãi hiện nay.