Phe nổi dậy "cáo buộc" quân Gaddafi tấn công dân thường
(NLĐO) – Ngày 15-4, thành phố Misratah phía tây Libya lại nằm dưới bom đạn sau khi lực lượng của ông Gaddafi phóng 120 quả tên lửa khiến ít nhất 8 người của phe nổi dậy thiệt mạng và hơn 7 người bị thương.
Phe nổi dậy loan báo đòn tấn công của lực lượng ông Gaddafi nhằm vào dân thường vì hầu hết thương vong là phụ nữ và trẻ em. Còn vụ tấn công của ông Gaddafi bằng 200 quả tên lửa hôm 14-4 tại thành phố này đã giết chết 23 người dân.

Phe nổi dậy quyết chiến đấu đến cùng với ông Gaddafi
Theo Nghị định thư năm 1949, Công ước Geneva quy định quân đội có nghĩa vụ bảo vệ công dân khỏi các cuộc tấn công của kẻ thù.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên án hành động tàn bạo chống lại dân chúng trên của đại tá Gaddafi.
Bà khẳng định: “Điều này thực sự đáng lo ngại. Một trong lý do khiến cuộc chiến ở Misratah khó khăn hơn cả, đó là nó có địa thế khó, nằm giữa các khu vực đô thị và đặc biệt thách thức đối với cả Nato lẫn phe đối lập”.
Hôm qua người ta cũng tìm thấy nhiều mảnh vỡ của khẩu MAT-120 do Tây Ban Nha sản xuất được quân Gaddafi sử dụng. Theo phân tích, loại vũ khí này được sản xuất năm 2007 và đã bị cấm năm 2008.
Anh Hazam Abu Zaid, một người dân địa phương cho hay: “Tối qua thật không khác gì một trận mưa bom đổ lên đầu chúng tôi."
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên án hành động tàn bạo chống lại dân chúng trên của đại tá Gaddafi.
Bà khẳng định: “Điều này thực sự đáng lo ngại. Một trong lý do khiến cuộc chiến ở Misratah khó khăn hơn cả, đó là nó có địa thế khó, nằm giữa các khu vực đô thị và đặc biệt thách thức đối với cả Nato lẫn phe đối lập”.
Hôm qua người ta cũng tìm thấy nhiều mảnh vỡ của khẩu MAT-120 do Tây Ban Nha sản xuất được quân Gaddafi sử dụng. Theo phân tích, loại vũ khí này được sản xuất năm 2007 và đã bị cấm năm 2008.
Anh Hazam Abu Zaid, một người dân địa phương cho hay: “Tối qua thật không khác gì một trận mưa bom đổ lên đầu chúng tôi."
Cùng lúc, các tổ chức trợ giúp quốc tế và các nhóm nhân quyền cảnh báo thảm hoạ nhân đạo tại thành phố Misratah – thành phố lớn thứ ba Libya.
Cùng ngày, Kênh truyền hình quốc gia Libya "Al-Jamahiriya" đưa tin các máy bay chiến đấu của NATO đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào Sirte, thành phố quê hương của ông Gaddafi.

Misratah hứng bom từ quân đội Gaddafi

Misratah hứng bom từ quân đội Gaddafi
Kênh Al-Jamahiriya đưa tin: "Thành phố Sirte là mục tiêu ném bom của quân xâm lược thực dân thập tự chinh".
Trong khi đó, Pháp đang hối thúc NATO thông qua việc mở rộng các đợt tấn công quân sự nhằm vào những mục tiêu hậu cần chiến lược của lực lượng trung thành với ông Gaddafi, nhằm tìm cách phá vỡ thế bế tắc trong cuộc nội chiến ở quốc gia Bắc Phi này khi số lượng dân thường thương vong ngày càng lớn.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên án hành động quân sự của NATO ở Libya ngày 15-4
Cũng trong ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hành động quân sự của NATO ở Libya đã vượt quá thẩm quyền mà LHQ cho phép, đồng thời hối thúc phải có giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này.
Ông Lavrov cho rằng điều quan trọng là không nên lạm dụng "sức mạnh quân sự quá mức" vì nó sẽ dẫn tới việc có thêm thường dân thương vong.