Phiên tòa 6 năm
Phiên tòa xét xử cựu tổng thống (TT) Philippines Joseph Estrada, 70 tuổi, về tội tham nhũng, kéo dài 6 năm, cuối tuần qua đã kết thúc. Đây là phiên tòa kéo dài nhất và là lần đầu tiên xét xử một nguyên thủ quốc gia Philippines về tội tham nhũng.
TT Estrada bị lật đổ năm 2001 trong cuộc nổi dậy của dân chúng được quân đội ủng hộ. Ngay sau khi bị hạ bệ, ông Estrada bị tố cáo nhận hối lộ 4 tỉ peso từ các trùm sòng bạc và làm giàu từ nhiều hoạt động kinh doanh phi pháp trong 3 năm làm TT. Trong quá trình xét xử, tòa án đã triệu tập 76 nhân chứng và đã đưa ra hàng trăm bằng chứng kết tội.
Kết thúc phiên tòa, thẩm phán Dennis Ignacio tuyên bố: “Mọi lời khai của bị can đều là chủ quan và phủ nhận vô căn cứ”. Bản án cuối cùng sẽ được phán xét trong 60 ngày tới. Mức án có thể là tù chung thân nhưng có nhiều tin đồn râm ran dự đoán ông Estrada có nhiều khả năng được khoan hồng! Về khả năng này, một tờ báo ở Manila dẫn lời một thẩm phán nói: “Việc tha bổng Estrada là hồi chuông báo tử cho chế độ cầm quyền minh bạch và công khai”.
Rời khỏi tòa án, ông Estrada tuyên bố với các nhà báo ông hy vọng được tha bổng và hài lòng vì cuối cùng “phiên tòa marathon” đã kết thúc. Suốt trong những năm qua, ông vẫn bị quản thúc tại gia nhưng ảnh hưởng chính trị của ông vẫn còn trong đông đảo quần chúng thuộc tầng lớp nghèo. Theo các nhà quan sát, trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 5 vừa qua, bàn tay vô hình của ông vẫn hoạt động trong phe đối lập thông qua những ứng viên có lập trường chống lại chính phủ của bà Arroyo.