Philippines thừa nhận khả năng đã bắn nhầm con tin

Hôm nay 9-9, cảnh sát Philippines lần đầu tiên thừa nhận về khả năng một số nạn nhân trong vụ bắt cóc con tin chấn động hồi tháng trước đã trúng đạn của cảnh sát.

img
Lực lượng phản ứng bắn vỡ các cửa kính nhằm gây áp lực cho tên bắt cóc phải đầu hàng và trả tự do cho các con tin - Ảnh: AFP
 
Bộ trưởng Bộ tư pháp Leila de Lima thừa nhận nhiều khả năng đã có một số con tin chết vì trúng đạn của cảnh sát. Bà Lima dẫn kết quả khám nghiệm tử thi của Cục điều tra Quốc gia và Cảnh sát Quốc gia Philippines cho thấy những vết thương trên thi thể của các nạn nhân lớn hơn so với cỡ đạn từ khẩu M-16 mà hung thủ Rolando Mendoza sử dụng. Số vỏ đạn nằm trong xe bus cũng không trùng khớp với số đạn từ khẩu súng của Mendoza.
 
Như vậy, kết quả điều tra này đã không trùng khớp với lời khai của tài xế xe buýt Alberto Lubang. Ông Lubang, người kịp trốn thoát khỏi xe bus trong cảnh hỗn loạn lúc đó, đã khai báo với cảnh sát rằng các nạn nhân trên xe bus bị kẻ bắt cóc bắn hạ từng người một.
 
Bà Lima cho biết hiện các cơ quan chức năng đã quay lại chiếc xe bus để tìm kiếm thêm các vỏ đạn và bắn thử để tái diễn hiện trường. Cảnh sát Philippines cũng đang yêu cầu sự hỗ trợ kỹ thuật từ các đồng nghiệp Hong Kong, theo bà Lima. Hiện tại tất cả các thành viên tham gia lực lượng giải cứu trong vụ bắt cóc con tin đã được yêu cầu giao nộp vũ khí để kiểm tra.
 
Phát biểu của bà Lima là rất quan trọng, theo ông Eduardo Lingao thuộc Trung tâm Báo chí điều tra Philippines, bởi từ đó đến nay, cảnh sát vẫn loại trừ khả năng các con tin bị trúng đạn cảnh sát.
img
Bộ trưởng Bộ tư pháp Leila de Lima thừa nhận nhiều khả năng đã có một số con tin chết vì trúng đạn của cảnh sát - Ảnh: Inquirer.net
 
Trong một diễn biến khác, hôm 7-9, chính quyền Philippines nói rằng giới truyền thông đã đồng ý thực hiện những hạn chế mới đối với việc tường thuật trực tiếp các hoạt động của cảnh sát.
 
Việc giới truyền thông Philippines được phép tiếp cận quá gần hiện trường và tạo cơ hội cho tên bắt cóc có điều kiện theo dõi các diễn biến bên ngoài đã được dẫn ra như là một trong các nguyên nhân dẫn đến thảm kịch trong vụ bắt cóc con tin.
 
Hôm qua 8-9, ông Erwin Tulfo, phóng viên chi nhánh Philippines của đài truyền hình ABC, cũng thừa nhận trong cuộc thẩm vấn rằng hành động của các phóng viên trong vụ việc “đặt ra những câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp”.