Phó chủ tịch Nghị viện châu Âu bay chức vì đạo văn

(NLĐO)- Bà Silvana Koch-Mehrin, chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Đức (FDP) đồng thời là Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, hôm 11-5 tuyên bố từ chức sau khi bị trang web VroniPlag Wiki cáo buộc đạo văn.

Theo một cuộc điều tra không chính thức, 56 trang trong tổng số 201 trang luận án tiến sĩ của bà Koch-Mehrin có dấu hiệu sao chép mà không dẫn nguồn.
 
Nhật báo Tagesspiegel cho biết Đại học Tổng hợp Heidelberg, nơi bà Koch Mahrin bảo vệ luận án tiến sĩ, đang điều tra và cân nhắc khả năng tước học vị tiến sĩ của bà.
 
img
Bà Silvana Koch-Mehrin không đưa ra bình luận gì về vụ đạo văn. Ảnh: Handelsblatt
 
Với quyết định từ chức, bà Koch-Mehrin muốn tạo điều kiện cho FDP có bước khởi đầu mới thuận lợi khi Đại hội Đảng sẽ diễn ra vào ngày 13-5 và không muốn gia đình bị ảnh hưởng trước những cuộc tranh luận.
 
“Tôi hy vọng việc ra đi sẽ giúp cho đảng FDP có một khởi đầu mới” - bà Koch-Mehrin nói mà không đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ đạo văn.
 
Bà Koch-Mehrin là chính trị gia Đức thứ hai ra đi vì đạo văn gần đây. Hơn 2 tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Karl Theodor zu Guttenberg thuộc đảng Liên minh Xã hội Thiên chúa giáo (CSU) cũng từ chức do cáo buộc tương tự.
 
Hội đồng thẩm định đã tuyên bố hơn một nửa trong luận án tiến sĩ 475 trang của ông này có nhiều phần sao chép từ các bài viết khác.