Phong cách Michelle Obama
Michelle và Barack Obama, Cristina và Nestor Kirchner là những cặp vợ chồng nổi tiếng khắp thế giới. Vai trò của người phụ nữ trong hai cặp này rất khác nhau: Người này làm tăng uy tín chồng, người kia muốn ganh đua với chồng
Có hai cách để tự thể hiện khi bạn là phối ngẫu của chính khách hàng đầu một nước lớn. Thứ nhất, chạy trốn những chỗ đông người, nhất là cánh paparazzi, những tay thợ chụp ảnh lén chẳng biết hổ thẹn là gì. Thứ hai, ngược lại, chường mặt và không ngần ngại phát biểu trước công chúng những ý kiến riêng tư.
Denis và Hillary
Điển hình cho cách thứ nhất là chồng bà Margaret Thatcher, nguyên thủ tướng Anh. Ông Denis Thatcher, mặc dù là một người thông minh và không kém sắc sảo, nhưng ông không bao giờ xuất hiện trước công chúng bên cạnh bà vợ đầy uy quyền từng được báo chí đặt cho biệt danh là “bà đầm thép”. Ông sống ẩn dật và không mảy may xúc động khi bị gán “nhãn mác” tay chơi gôn nghiệp dư, chỉ thích uống rượu mạnh.
Trái ngược với ông Denis Thatcher là bà Hillary Clinton, khi ông Clinton còn làm tổng thống nước Mỹ. Bà là cố vấn riêng của chồng cũng giống như ông Clinton làm cố vấn riêng cho bà khi bà tranh cử ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ.
Theo báo The Economist của Anh, cả hai cách trên đều không có cách nào tốt hơn cách nào, chỉ khác ở chỗ gây ra hậu quả khác nhau. Nếu ngậm miệng như cách thứ nhất, sẽ không có xì-căng-đan nào xảy ra. Ngược lại, nếu thích tuyên bố này nọ thì có thể giúp chồng (hoặc vợ) được công chúng yêu mến hơn mà cũng có thể là ngược lại, làm mất uy tín của chồng (hoặc vợ).
Và hiện nay dư luận Mỹ đang rất chú ý đến hai bà vợ của ứng cử viên Đảng Dân chủ và ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Bà Cindy, vợ ông McCain, ứng viên Đảng Cộng hòa, thường xuyên xuất hiện bên cạnh chồng, đưa mắt âu yếm nhìn chồng nhưng ít khi tuyên bố điều gì. Nếu bị đặt trong tình thế phải phát biểu trước đám đông thì bà luôn luôn nói yêu chồng và mong rằng cử tri bỏ phiếu cho ông ấy. Bà noi gương ông Denis Thatcher, không bao giờ tuyên bố một lời nào có thể làm bối rối ông McCain. Cho nên người ta ít thấy bà xuất hiện trong các bản tin giật gân trên trang nhất các báo. Và bà hoàn toàn hài lòng với cách thức ứng xử khiêm tốn ấy.
Không giống ai
Bà Michelle Obama không giống như bà Hillary Clinton hay bà Cindy McCain. Có thể nói phong cách của bà nằm ở giữa hai cực Hillary và Cindy. Trái với bà Hillary, bà Michelle thường nói bà không muốn trở thành “đồng tổng thống” nếu chồng bà đắc cử vào cuối năm nay. Đồng thời, cũng không giống bà Cindy, bà đã đi khắp nước Mỹ và đọc những bài diễn văn nảy lửa có lợi cho chồng. Xét theo nhiều khía cạnh, có thể nói bà là một lá bài cực kỳ quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Obama. Bà vừa đẹp vừa thông minh lại có tài hùng biện và có sức hút riêng. Ngay cả khi vắng mặt chồng, một mình bà vẫn đủ sức huy động một đám đông khổng lồ.
![]() |
| Những bài diễn văn của bà Michelle có sức hút đặc biệt |
Báo chí Mỹ còn gọi bà Michelle Obama là “siêu mẹ” bởi bà đóng vai trò làm mẹ rất tốt. Bà sắm hai máy tính xách tay, một cái để sử dụng riêng còn một cái cho ông Obama giúp ông luôn nhìn thấy hai cô con gái “rượu” và trò chuyện với chúng (Malia, 9 tuổi và Sasha, 6 tuổi) lúc xa nhà.
Cũng giống như chồng, bà Michelle khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bà cố gắng học thật giỏi, tốt nghiệp hai trường đại học danh giá là Princeton và Harvard. Ra trường, bà tìm được một việc làm có lương cao tại bệnh viện Chicago. Nền tảng tinh thần của bà là một gia đình tuy nghèo khó nhưng hòa thuận, bà có cha mẹ đều là người da đen.
Trái lại, Barack có mẹ là người da trắng, cha là người Kenya. Cả hai ly dị khi ông mới hai tuổi. Khi mới vào chính trường, ông đã bị những kẻ kình địch mai mỉa “gã Mỹ trắng có da màu đen”. Trong khi những người da đen nổi tiếng thích lấy vợ có màu da sáng hơn hoặc người Mỹ da trắng, điều làm người da đen mất thiện cảm thì ông Barack đã được bà Michelle cứu một “bàn thua trông thấy” khi cưới bà, một phụ nữ có nước da đen tuyền. Những cử tri da đen đa nghi đã chấp nhận ông như là một người của họ và bỏ phiếu cho ông thay vì bỏ phiếu cho bà Hillary.
Lo chồng bị sát hại
Nhưng bà Michelle cũng có những điểm yếu bất lợi cho ông Barack. Trong đó có tật thích nói thẳng. Khi nói chuyện trước đám đông, bà thường đề cập những khía cạnh tiêu cực của nước Mỹ. Trong mắt bà, nước Mỹ rất khó sống. Các gia đình phải phấn đấu cật lực để có cái ăn, cái mặc. Lao động nữ cứ nơm nớp lo mất việc nếu lỡ mang bầu.
Các nhà bình luận của Đảng Cộng hòa bảo thủ tất nhiên tìm đủ mọi cách để hạ uy tín của bà. Một tay viết blog (nhật ký trên mạng) không ngần ngại gán cho bà cái mác “một nửa cay đắng của Obama”. Họ công kích luận án tốt nghiệp của bà viết về nỗi gian truân của sinh viên da đen ở Trường Đại học Princeton mang tính chất cay cú cá nhân.
Trước những lời chỉ trích cay độc nói trên, ông Obama đã yêu cầu dư luận để yên cho vợ ông. Đệ nhất phu nhân Laura Bush cũng từng nói như vậy và khuyên nên thông cảm cho bà Michelle trong vai trò vợ của một chính khách. Lịch làm việc của ông Obama dày đặc, ít khi ông được ở nhà. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến bà Michelle và hai con còn nhỏ dại.
Trong những lúc cô đơn và bi quan nhất, bà Michelle từng thổ lộ rằng bà rất lo sợ cho tính mạng của chồng. Ở Mỹ luôn có những tên quá khích sẵn sàng làm bậy có khi chỉ vì muốn lấy tiếng! Trên Internet, không thiếu gì những lời hăm dọa... xin tí huyết cả hai vợ chồng bà.
