Phóng rốc-két mới, chương trình vũ trụ của Nhật Bản lại gây thất vọng

(NLĐO) - Rốc-két mới của Nhật Bản đã thất bại trong lần phóng đầu tiên, gây thất vọng về chương trình vũ trụ của nước này.

Đài CNN dẫn lời cơ quan vũ trụ Nhật Bản cho biết vụ phóng rốc-két không gian hàng đầu mới của Nhật Bản đã thất bại vào ngày 7-3 khi bộ phận điều khiển đưa ra lệnh hủy chỉ 15 phút sau khi rốc-két cất cánh.

"Lệnh hủy đã được truyền tới rốc-két H3 vào khoảng 10 giờ 52 phút sáng (giờ Nhật Bản) vì không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ" - Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) tuyên bố.

Đài NHK đưa tin rốc-két H3 bị thất bại ở giai đoạn hai. 

Phóng rốc-két mới, Nhật Bản gây thất vọng tràn trề - Ảnh 1.
Phóng rốc-két mới, Nhật Bản gây thất vọng tràn trề - Ảnh 2.

Nhật Bản phóng rốc-két H3 lần thứ hai nhưng vẫn thất bại. Ảnh: Kyodo News

Đây là lần thứ hai JAXA phóng rốc-két H3 không thành công. Trước đó, ngày 17-2, hai động cơ tăng áp thứ cấp được gắn vào một bên của H2 đã không bắt lửa trên bệ phóng khiến nó không thể cất cánh.

Cơ quan vũ trụ Nhật Bản trước đó thông tin H3 là rốc-két kế thừa H-2A và H-2B với cấu hình linh hoạt. 

JAXA lưu ý H3 tiết kiệm hơn nhiều các phương tiện phóng khác vì sử dụng các sản phẩm thương mại có sẵn của các ngành công nghiệp nội địa như ôtô thay vì các sản phẩm dành riêng cho mục đích sử dụng trong không gian.

"Với một số cấu hình, H3 cung cấp hiệu suất và giá cả phù hợp với mục đích của từng vệ tinh" - JAXA nhấn mạnh.

Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries là nhà thầu chính của rốc-két H3. Theo đài NHK, JAXA và Mitsubishi Heavy Industries đã chi hơn 1,5 tỉ USD cho dự án này kể từ khi ra đời cách đây 9 năm.