Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm 17-6 dọa sẽ trấn áp các phương tiện truyền thông trực tuyến nào đưa tin về tình hình bất ổn đang diễn ra ở nước này. Theo hãng tin AP, lực lượng này cảnh báo rằng những website và người viết blog ở Iran phải xóa bỏ bất kỳ nội dung nào “gây ra sự căng thẳng” hoặc đối mặt với hành động pháp lý.
Hàng trăm người biểu tình trước Đại Sứ quán Iran ở Paris (Pháp) hôm 16-6, phản đối kết quả bầu cử tổng thống Iran. Ảnh: AFP |
Blog và các website như Facebook và Twitter đã trở thành công cụ quan trọng để người dân Iran cho thế giới biết về những cuộc biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống (TT) gây tranh cãi vào tuần rồi. Vai trò của internet có thể còn quan trọng hơn sau khi Chính phủ Iran hôm 16-6 cấm phóng viên nước ngoài rời văn phòng để đưa tin về những vụ biểu tình trên đường phố Tehran. Bộ Văn hóa Iran nói các phóng viên có thể tiếp tục làm việc tại văn phòng mình, nhưng cơ quan này đã hủy giấy phép hoạt động của mọi hãng truyền thông nước ngoài. Một quan chức bộ này nói với hãng tin Reuters: “Không phóng viên nào được phép đưa tin, quay phim hoặc chụp hình trong thành phố”.
Trong một diễn biến liên quan, TT Mỹ Barack Obama hôm 16-6 từ chối can thiệp vào công việc nội bộ của Iran. Đài BBC (Anh) cho biết trước sức ép kêu gọi ông đứng về phía phe đối lập ở Iran, TT Obama nhận định sẽ không có nhiều khác biệt giữa những chính sách của TT Mahmoud Ahmadinejad và đối thủ Mir Hossein Mousavi. TT Obama nói thêm rằng xét về lịch sử mối quan hệ giữa hai nước, việc Mỹ bị xem là đang can thiệp vào nội bộ Iran sẽ không giúp ích gì.