Phụ nữ Nga hết muốn chồng ngoại
Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa là trở ngại khiến phụ nữ Nga sợ lấy chồng nước ngoài
Trước đây, các cô gái Nga, nhất là những người đẹp, thường mong ước lấy được tấm chồng người nước ngoài. Thời đại internet, việc gặp gỡ những chàng rể tương lai cách xa hàng ngàn cây số đã trở nên đơn giản hơn nhiều. Rất nhiều cơ quan môi giới hôn nhân và các website làm quen đã ra đời với mục đích giúp các cô gái Nga và nam giới nước ngoài tìm hiểu và đến với nhau. Thế nhưng, hiện nay phái đẹp ở Nga đã không còn mơ về một cuộc hôn nhân với chàng trai ngoại quốc nữa.
Chỉ 7% mê đàn ông nước ngoài
Trang web Finam cho biết theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận ở Nga gần đây của website nghiên cứu SuperJob.ru, chỉ có 7% cô gái Nga khao khát gặp một người đàn ông nước ngoài để lấy làm chồng. Đối với họ, đàn ông Nga khiến họ thất vọng. Họ cho rằng đàn ông nước ngoài đối xử với phụ nữ theo một cách khác và giàu có hơn.
Hơn nữa, trong số những phụ nữ muốn lấy chồng nước ngoài có cả những phụ nữ đã có chồng hay từng có gia đình ở Nga. Đồng thời, 25% phụ nữ trên 55 tuổi muốn có chồng ngoại quốc. Đáng chú ý là chỉ 6% phụ nữ trẻ dưới 25 tuổi muốn lấy chồng nước ngoài; 7% từ 25 đến 35 tuổi; 8% từ 35 đến 45 tuổi và 9% từ 45 đến 55 tuổi.

Hiện nay, chỉ 7% phụ nữ Nga muốn lấy chồng ngoại. h: ONUA
Trước đây, hầu như tất cả phụ nữ Nga đều mơ về một chàng hoàng tử người nước ngoài. Thế nhưng lúc này, 51% phụ nữ Nga không muốn nhìn thấy người đàn ông quốc tịch khác làm chàng rể ở nước này. Sự thật là điều đó xảy ra không phải do họ có tinh thần yêu nước mà xuất phát từ sự thoải mái trong cuộc sống gia đình. Nhiều người trong số họ đã từng nghe những câu chuyện về các cuộc hôn nhân thất bại, trạng thái tâm lý khác nhau, rào cản ngôn ngữ và những đứa con không thể giao tiếp.
59% đàn ông Nga vui lòng
|
Phụ nữ trẻ phân vân 12% phụ nữ Nga không thể xác định họ muốn lấy chồng người nước ngoài hay không. Đa số họ là những cô gái dưới 25 tuổi. Theo họ, quốc tịch không phải là tiêu chí để chọn người bạn đời. Có cô chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng và muốn dành ưu tiên cho công việc. |
Còn cuộc hôn nhân với người nước ngoài có thể gây nên nhiều rắc rối, đặc biệt là nếu như có con chung”... Đó là tâm trạng chung của phụ nữ Nga hiện nay. Bên cạnh đó, cũng có những cô gái không muốn “đeo gông vào cổ”. Họ bảo: “Tôi chẳng muốn lấy anh nào hết, cả Đức, Trung Quốc và cả Nga”.
Nhìn chung, những tuyên bố như nêu trên có thể làm yên lòng đàn ông Nga. Đa số phái mạnh ở Nga (59%) đều lên tiếng phản đối tình trạng phụ nữ lấy chồng là người nước ngoài.
Họ đánh giá vấn đề như sau: “Đó là những kẻ phản bội”; “đàn ông Nga không đủ hay sao?”; “chẳng ai tốt hơn đàn ông chủng tộc Slave”; “đàn ông nước ngoài chẳng có gì đặc biệt cả. Họ cũng có khuyết điểm, đàn ông Nga cũng thế. Không hề có những con người lý tưởng. Thật không thể hiểu nổi những phụ nữ khao khát lấy chồng nước ngoài”...
Trong khi đó, chỉ 22% đàn ông tỏ ra hiểu những phụ nữ có ước muốn lập gia đình với người nước ngoài. Đồng thời, 33% đàn ông Nga cho rằng đó là việc riêng của phụ nữ, họ lấy ai làm chồng là quyền của họ.