Phụ nữ: Vũ khí hoàn hảo của Al-Qaeda
Một phụ nữ mang thai giả đi vào bệnh viện ở tỉnh Diyala, phía Bắc Baghdad - một trong những khu vực nguy hiểm nhất Iraq, rồi tự nổ tung. Ít phút sau, một người đàn ông, cũng mang đầy chất nổ, tấn công đội cứu nạn kéo đến hiện trường làm 32 người thiệt mạng và 52 người bị thương
Trận đánh bom tự sát phối hợp nêu trên đã phá tan thị trấn Baladruz vào tháng 5-2008, và là một trong 12 vụ tấn công có cả thảy 13 phụ nữ tham gia nhắm vào tỉnh Diyala từ đầu năm đến nay. Các giới chức Mỹ nghi ngờ Al-Qaeda đã tạo ra được một mạng lưới gồm những nhóm tân binh là phụ nữ và biến họ thành những kẻ giết người. Những tay đánh bom là phụ nữ đã trở thành vũ khí được Al-Qaeda chọn lựa trong mấy tháng gần đây.
Những chiêu thức thu nạp
Trước đây, các chiến binh Al-Qaeda đã sử dụng nhà thờ Hồi giáo để tổ chức các cuộc gặp mặt và giấu vũ khí, vì biết quân đội Mỹ sẽ không tấn công các tòa nhà thuộc tôn giáo. Đại úy Shown nhìn nhận: “Ngày nay, họ đã thích nghi với hoàn cảnh và cố gắng sử dụng phụ nữ vào vai trò những kẻ đánh bom tự sát”. Ở khắp đất nước Iraq, không thiếu những phụ nữ liều mạng nuôi lòng hận thù đối với các lực lượng Mỹ và Iraq. Có lẽ, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ phụ nữ tấn công đánh bom tự sát là vì chồng của họ bị giết hại.
Quân đội Mỹ tin rằng Al-Qaeda triển khai nhiều chiêu thức thu nạp phụ nữ làm những tay cảm tử đánh bom liều chết. Một số trong những người này là những con mồi dễ dụ, bởi chồng hoặc con cái của họ đã bị giết chết hoặc bị các lực lượng Mỹ giam giữ. Động cơ của họ là lòng khao khát trả thù.
![]() |
| Số vụ đánh bom tự sát liên quan đến phụ nữ đang tăng lên ở Iraq |
Một phương thức khác của Al-Qaeda là một thành viên của tổ chức này cưới vợ, sau đó làm mất danh dự cô gái bằng cách nào đó, chẳng hạn dàn xếp một vụ cưỡng hiếp cô ta. Sự việc này khiến cô gái không có sự chọn lựa nào khác là kết liễu cuộc đời của mình. Tất nhiên, cô gái sẽ không do dự chấp nhận ôm bom lao vào kẻ thù...
Cũng có những trường hợp những phụ nữ được bảo cho biết rằng chồng hoặc con cái của họ sẽ bị giết chết, trừ phi họ đồng ý trở thành kẻ đánh bom liều chết.
Mối đe dọa mới
Tính tổng cộng từ tháng 1-2008 đến nay, đã có ít nhất 24 vụ tấn công liên quan đến những kẻ đánh bom tự sát là phụ nữ, trong khi năm 2007 chỉ có 8 vụ. Trong đó, riêng ngày 28-7, ngày đẫm máu nhất, 4 tay cảm tử là phụ nữ đã giết chết ít nhất 57 người, làm bị thương gần 300 người ở Baghdad và thành phố Kirkuk ở phía Bắc. Ba người trong số họ đã tự nổ tung giữa hàng ngàn khách hành hương ở thủ đô Iraq.
Dường như chẳng có gì ngăn chặn được họ. Ngay cả khi tình hình bạo lực chung ở Iraq đã giảm xuống đến mức thấp nhất kể từ đầu năm 2004 đến nay, con số các vụ tấn công có nữ giới tham gia lại tăng lên một cách kỳ lạ. Người Mỹ cho rằng việc sử dụng những tay đánh bom phụ nữ là một chiến thuật liều lĩnh. Cũng chẳng phải tốn kém nhiều cho các phụ nữ này và việc lên kế hoạch cho họ cũng dễ dàng. Đối với các tổ chức khủng bố, họ là những người khá tự do liều mạng. Trong khi đó, các lực lượng an ninh ít có cơ hội thu lượm được thông tin nhạy cảm từ đối tượng này.
Đại úy Matthew Shown, thuộc lực lượng đặc biệt của Mỹ đóng quân ở Đông Nam tỉnh Diyala, nhận xét: “Al-Qaeda là một kẻ thù có khả năng thích ứng nhất. Họ sẽ cố gắng sử dụng bất cứ thứ gì có tác dụng tốt nhất đối với họ để khai thác bất cứ những giới hạn nào về chính trị hoặc văn hóa của chúng ta”.
Hiện nay, đối với các lực lượng Mỹ và Iraq, loại trừ được mối đe dọa của các vụ phụ nữ tấn công tự sát là ưu tiên hàng đầu. Cuối tháng 7 vừa qua, họ đã bắt đầu tiến hành một cuộc tấn công lớn dọc tỉnh Diyala để tiêu diệt Al-Qaeda và lực lượng dân quân Shia.
Trước đó, họ đã đạt được một số chiến công. Tháng 6-2008, cảnh sát Iraq đã bắt giam một kẻ được coi là đứng đầu tổ đánh bom tự sát đã từng gây ra hai vụ nổ bom vào ngày 2-5 ở Baladruz. Đoạn băng video quay cảnh các vụ tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ đã được tìm thấy tại nhà người này. Cảnh sát tin rằng đây là tài liệu được sử dụng để truyền thụ cho các tân binh nữ giới.
|
Ưu thế hơn hẳn nam giới Biến phụ nữ thành loại vũ khí hoàn hảo ở một đất nước mà nam giới chỉ đến gần bên họ khi không có cha hoặc chồng họ đi cùng, là việc làm không được tán thành về mặt văn hóa. Tại các điểm kiểm tra - mục tiêu ưa thích của những kẻ đánh bom, tất nhiên là chỉ có đàn ông canh gác - người ta để cho phụ nữ tự lần tìm vũ khí trong người, vì đàn ông không thể kiểm tra phụ nữ. Như thế, lực lượng kiểm tra ít có khả năng phát hiện được điều gì. Ngoài ra, thật dễ dàng để giấu một chiếc áo chẽn chứa đầy chất nổ bên trong chiếc áo thụng khoác ngoài màu đen truyền thống của người Hồi giáo mà nữ giới ở Iraq vẫn mặc, bởi chẳng một ai nghi ngờ điều gì. Do đó, hàng trăm phụ nữ đã được triển khai tại các trạm gác khắp Baghdad để kiểm tra nữ giới tham gia hành hương, song chỉ bấy nhiêu là không đủ thiếu gì, khi có đến cả triệu người tràn về nhân dịp lễ. Tuy vậy, rất ít phụ nữ tình nguyện làm việc này, vì văn hóa của họ không cho phép phụ nữ tham gia quân đội hoặc cảnh sát. Thế nhưng, mối đe dọa từ những “quả bom nữ giới” đã làm thay đổi thái độ này. Ở Balaruz, 25 phụ nữ đã bắt đầu nhiệm vụ canh gác dân sự và điều đó thu hút thêm hàng chục người khác cùng tham gia. |
