Phương Tây không bắt tay với Iran trong vấn đề Syria

(NLĐO)- Nỗ lực tiến tới một tiếng nói chung đối với cuộc khủng hoảng Syria đang phải đối mặt với vấn đề mới khi phương Tây dứt khoát không chấp nhận bắt tay với Iran.

img
Ông Kofi Annan đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. - Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang trong tuần qua với vụ thảm sát đẫm máu thứ hai khiến 78 người chết tại ngôi làng gần thành phố Hama, đại sứ LHQ tại Syria Kofi Annan đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhằm nỗ lực giải cứu kế hoạch ngừng bắn đang bị hủy hoại của mình.

Hôm 8-6, các giám sát viên của LHQ đã tiếp cận được làng Al-Kubeir ở tỉnh Hama của Syria, hiện trường vụ thảm sát thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng qua.

Một phóng viên BBC đi cùng các giám sát viên LHQ cho biết ông thấy rõ các bằng chứng về xác người chết ở làng Qubair như các vết máu trên tường, cùng “mùi thịt cháy khét lẹt”, ngoài ra nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ lại phần nham nhở màu đen sau khi bị đốt cháy.

Tổ chức Chữ Thập Đỏ cảnh báo rằng 1,5 triệu người ở Syria đang cần cứu trợ về lương thực. Trong khi đó, bạo lực vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt ở quốc gia Trung Đông này.

Theo BBC, lực lượng an ninh Syria đã giết hại ít nhất 40 người tại 6 tỉnh khác nhau hôm 8-6, trong đó một vụ đánh bom đẫm máu ở Homs khiến ít nhất 20 người chết.
 
Cùng ngày, tại thủ đô Damascus, các nhóm vũ trang đã tấn công một nhà máy điện ở Al-Qaboun, gây mất điện tại một số thị trấn ở cửa ngõ phía Bắc thủ đô.
 
Bộ trưởng Điện lực Imad Khamis cho biết 4 máy phát điện hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính lên tới 3 triệu USD.

Các nước Anh, Pháp và Mỹ cũng đang gấp rút soạn thảo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Syria liên quan đến cuộc xung đột ngày một tồi tệ hơn ở nước này.