Quà biếu tổng thống

Có lẽ gia đình Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama được xếp vào danh sách thượng khách được tặng quà biếu nhiều nhất nước Mỹ.

Ngày 18-1, nhân dịp năm mới, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố danh mục tổng số quà biếu mà TT Obama, đệ nhất phu nhân Michelle Obama và hai cô con gái nhận được từ các nhà lãnh đạo thế giới trong năm 2009, năm đầu tiên nhiệm kỳ TT. Theo hãng tin CNN, ước tính trị giá số quà biếu lên tới hàng trăm ngàn USD. Riêng ông Obama nhận được 54 loại quà, tổng trị giá hơn 160.000 USD! Theo luật pháp Mỹ, tất cả số quà quý phải được nộp vào kho tư liệu quốc gia.
 
Những quà biếu mà gia đình ông Obama  nhận được là từ các chuyến công du nước ngoài của TT. Người tặng quà biếu số 1 là Quốc vương Ả Rập Saudi - Abdullah - với tổng trị giá gần 190.000 USD, trong đó quà tặng cá nhân TT Obama trị giá ước tính 34.500 USD, quà tặng đệ nhất phu nhân trị giá 132.000 USD gồm vòng cổ ngọc trai nạm kim cương, vòng đeo tay đá quý. Quốc vương Abdullah tặng hai con gái TT Obama các đồ trang sức quý trị giá 7.275 USD.
 
Xếp vị trí thứ hai là Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi tặng ông Obama số quà trị giá 26.845 USD, gồm chiếc bàn pha lê, chiếc đồng hồ vàng và chiếc kính gọng bạch kim. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào xếp vị trí thứ ba với món quà là bức tranh gia đình ông Obama thêu trên lụa, trị giá 20.000 USD. Xếp vị trí thứ tư là cựu thủ tướng Anh Gordon Brown với tổng trị giá các món quà là 16.500 USD.
 
Nữ hoàng Anh Elizabeth II tặng bức ảnh đóng khung bà và phu quân Philip, trị giá 775 USD. Giáo hoàng Benedict XVI tặng bức tranh thêu quảng trường St. Peter ở Rome, nhiều đồng tiền cổ bằng vàng và một số sách viết về công trạng của giáo hoàng trị giá 7.900 USD. TT Shimon Peres của Israel tặng bức tượng đồng đặc tả một cô gái thả đàn chim bồ câu, trị giá 8.000 USD.
 
Ngoài ra, còn có những món quà quý của TT Nga Dmitry Medvedev, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso, TT Tanzania Jakaya Kikwete...