Quân đội Ai Cập ra tối hậu thư đàn áp biểu tình

Tình trạng phân hóa sâu sắc tại Ai Cập có nguy cơ dẫn đến đối đầu đẫm máu trên đường phố, trong khi quân đội kêu gọi người dân xuống đường ủng hộ trấn áp biểu tình sau khi ra tối hậu thư đe dọa hôm 26-7.

Tướng chỉ huy quân đội Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi người dân xuống đường trên toàn quốc nhằm ủy quyền cho quân đội chống trả các cuộc biểu tình bạo động nhiều tuần qua. Theo hãng tin Reuters, giới quân sự đã ra tối hậu thư yêu cầu nhóm Anh em Hồi giáo ngưng chống đối và hợp tác trong lộ trình tiến tới bầu cử. Thời hạn chót ngưng biểu tình là ngày 27-7; nếu không, quân đội sẽ “quay nòng súng vào người tổ chức bạo động”.

img
Anh em Hồi giáo kêu gọi biểu tình bất chấp đe dọa trấn áp của quân đội Ai Cập Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, Anh em Hồi giáo tuyên bố không hợp tác trong nỗ lực nói trên, kêu gọi tiếp tục biểu tình cho đến khi tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi trở lại cầm quyền và cảnh báo về khả năng xảy ra nội chiến.

Nhiều người cho rằng sự đối đầu quy mô lớn giữa quân đội với những người ủng hộ Anh em Hồi giáo là khó tránh khỏi sau khi các cuộc xung đột đã khiến gần 200 người thiệt mạng, hầu hết là những người ủng hộ ông Morsi.