Quân đội Hàn có sỹ quan chỉ huy gốc Việt đầu tiên

(NLĐO)- Một thanh niên xuất thân từ gia đình có mẹ là người Việt Nam vừa được chọn vào chương trình huấn luyện sỹ quan của Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên một người gốc Việt được tham gia chương trình này, dấu mốc đáng kể trong chủ trương thực xã hội đa văn hóa của Hàn Quốc.

img
Han Ki-yeop (trải) và Bae Joon-hyoung (phải)

Bae Joon-hyoung, 22 tuổi, con của một phụ nữ Việt Nam được chọn tham gia khóa huấn luyện cơ bản kéo dài 12 tuần dành cho các sỹ quan bắt đầu từ ngày 7-7 tới. Ngoài thanh niên gốc Việt này còn có một người khác có tên là Han Ki-yeop, 21 tuổi - xuất thân từ một gia đình có mẹ không phải người Hàn Quốc, cũng được tham gia vào khóa huấn luyện.

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện này, họ sẽ trở thành sỹ quan quân đội Hàn Quốc. Đây là những sỹ quan chỉ huy đầu tiên của quân đội Hàn Quốc có xuất thân từ các gia đình đa văn hóa.

Hàn Quốc đã sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự từ năm 2009, theo đó nam giới đủ 19 tuổi ở các gia đình đa văn hóa phải tham gia nghĩa vụ quân sự và đều có thể trở thành các sỹ quan chỉ huy.

Năm 2009,  Hàn Quốc bắt đầu sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự cho phép nam giới đủ 19 tuổi ở các gia đình đa văn hóa tham gia nghĩa vụ quân sự và đều có thể trở thành các sỹ quan chỉ huy. Trước đó, nước này cho rằng việc cho phép các binh sĩ đa văn hóa có thể gây xói mòn nhuệ khí.

Bae Joon-hyoung cho biết anh đã muốn trở thành quân nhân ngay từ xêm những bộ phim về họ trên truyền hình ngay từ khi anh còn nhỏ. Chính vì vậy anh đã nộp đơn xin nhập ngũ ngay khi tốt nghiệp trung học.

Còn Han, người có mẹ là một phụ nữ Nhật Bản, đã có bằng cấp trường thương mại nhưng anh cảm thấy mình sẽ phục vụ tốt nhất trong hàng ngũ quân đội.

Tính đến nay, đã có 193 binh sỹ quân đội Hàn Quốc có xuất thân từ các gia đình đa văn hóa trong đó bộ binh là 179 người, không quân là 9 người và hải quân là 5 người.