Quan hệ Nhật - Trung nóng lên
Nhật Bản hôm 10-7 đã lên tiếng bác bỏ sự phản đối từ phía Trung Quốc và Đài Loan đối với kế hoạch mua quần đảo đang nằm trong tâm điểm tranh chấp về lãnh thổ giữa các bên
Cuối tuần qua, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda thông báo ý định mua lại từ một chủ sở hữu tư nhân 3 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku (Trung Quốc và Đài Loan gọi là Điếu Ngư). Ngay sau đó, cả Bắc Kinh lẫn Đài Bắc đã vội vã phản đối. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ tiếp tục áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo này.
Trong một bài báo đăng trên tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 9-7, thiếu tướng La Viện, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Quân sự Trung Quốc, đề nghị Trung Quốc nên sử dụng các khu vực gần quần đảo Điếu Ngư cho các cuộc tập trận, kể cả các cuộc thử nghiệm tên lửa. Ông cũng đề nghị biến một trong những hòn đảo ở đó thành địa điểm tập trận bắn đạn thật của không quân.
Căng thẳng xung quanh quần đảo Senkaku đã tăng mạnh kể từ khi xảy ra vụ đụng độ giữa một tàu đánh cá Trung Quốc và lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản trong khu vực này vào năm 2010. Mối quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa 2 nước này đã bị đình trệ trong nhiều tháng trời.
Căng thẳng giữa 2 nước càng leo thang hơn nữa khi Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông từ ngày 10 đến 15-7 nhằm khẳng định chủ quyền đối với khu vực này. Quân đội Trung Quốc đã thông báo khu vực cấm bay và khu vực cấm đánh bắt cá, đồng thời cảnh báo các tàu thuyền không được vào khu vực tập trận trên biển Hoa Đông trong thời gian diễn ra tập trận.
Báo chí Hàn Quốc cho rằng cuộc tập trận này là lời cảnh báo đối với Nhật Bản, một thông điệp mạnh mẽ đối với việc mua quần đảo Senkaku. Trong khi đó, hãng tin Kyodo của Nhật cho rằng mục đích của cuộc tập trận dường như để đáp trả cuộc tập trận hải quân chung giữa Mỹ và Philippines diễn ra ngày 2-7 ở biển Đông.