Quốc hội Ai Cập nhóm họp

Quốc hội Ai Cập ngày 10-7 nhóm họp trở lại sau khi được phục hồi quyền hạn theo sắc lệnh của tân Tổng thống Mohamed Morsi, bất chấp sự phản đối của Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF)

Chủ tịch Quốc hội Saad al - Kafatni cho biết tại phiên họp này, SCAF sẽ xem xét về trường hợp sắc lệnh tổng thống vi phạm hiến pháp. Trước đó, sau cuộc họp khẩn ngày 9-7, SCAF tuyên bố ủng hộ phán quyết giải tán quốc hội của Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập (SCC) và cho rằng mọi phán quyết của SCC là quyết định cuối cùng, mang tính bắt buộc và không thể bị thách thức.
img
Tổng thống Mohamed Morsi. Ảnh: REUTERS
Tuyên bố của SCAF được đưa ra sau khi Tổng thống Mohamed Morsi ban hành sắc lệnh đề nghị Quốc hội nhóm họp trở lại và thực thi các quyền hạn của cơ quan lập pháp cho đến khi bầu ra quốc hội mới, dự kiến tổ chức trong vòng 60 ngày sau khi hiến pháp mới được thông qua.

Theo hãng tin Reuters, bất đồng giữa Tổng thống Mohamed Morsi và SCAF xảy ra đúng một tuần sau khi ông Morsi nhậm chức, đe dọa gây ra tình trạng bất ổn mới tại đất nước mà phần lớn người dân đều nóng lòng muốn chấm dứt bất ổn chính trị kéo dài suốt 17 tháng qua kể từ khi cựu tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ.