Quốc hội Iran ủng hộ đóng eo biển Hormuz

Hơn một nửa số nghị sĩ Quốc hội Iran (150/290) ủng hộ dự thảo luật đóng cửa eo biển Hormuz, động thái đe dọa ngăn chặn tuyến vận chuyển dầu mỏ qua vùng Vịnh để trả đũa lệnh trừng phạt của châu Âu đối với ngành xuất khẩu dầu thô của Iran

Theo hãng tin Reuters, Quốc hội Iran có tiếng nói ít trọng lượng về chính sách quốc phòng và đối ngoại vì nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei là nhân vật có tiếng nói cuối cùng.
img
Eo biển Hormuz nhìn từ Trạm Không gian Quốc tế Ảnh: ISS
Thế nhưng, thái độ của quốc hội về dự luật trên sẽ tăng thêm sự ủng hộ về mặt chính trị đối với quyết định đóng cửa eo biển chiến lược vừa nêu.

Nhà làm luật Javad Karimi Qodoosi nhấn mạnh: “Nếu lệnh trừng phạt tiếp tục có hiệu lực, các nước áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ không có quyền đi qua eo biển Hormuz”.

Dư luận cho rằng sự hiện diện dày đặc của hải quân phương Tây trong vùng Vịnh và khu vực xung quanh là một chướng ngại lớn đối với bất cứ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn tuyến vận chuyển đường thủy quan trọng này. Thế nhưng, ông Qodoosi bác bỏ trở ngại đó. Nhà làm luật Iran này tuyên bố: “Nếu chúng tôi đóng cửa eo biển Hormuz, không nước nào có thể mở nó ra được”.

Đầu tháng 7 này, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi đã phủ nhận khả năng đóng cửa eo biển Hormuz.