Quốc hội Mỹ tranh cãi về nhân bản vô tính trên người
Tổng thống Mỹ George W. Bush đã kêu gọi thượng viện nước này nhanh chóng thảo luận đạo luật cấm nghiên cứu nhân bản vô tính (NBVT) trên người dưới mọi hình thức, trong một cuộc họp mặt những người ủng hộ ông trong vấn đề này tại Nhà Trắng hôm 10-4.
Theo hãng tin AFP, hồi tháng 7, Hạ viện Mỹ đã thông qua một đạo luật nghiêm cấm NBVT trên người, xem đây là tội ác mà người vi phạm có thể lãnh án 10 năm tù và bị phạt tiền lên đến 1 triệu USD. Tuy nhiên, lãnh tụ Đảng Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ Tom Daschle cho rằng việc cấm NBVT để chữa bệnh sẽ làm cho Mỹ lạc hậu trong lĩnh vực nghiên cứu y học. Các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ ủng hộ một đạo luật cấm NBVT nhằm tái tạo con người nhưng cho phép thực hiện NBVT để phục vụ nghiên cứu y học. 40 nhà khoa học đoạt giải Nobel đã gởi một thư chung cho Tổng thống Bush nói rằng luật cấm hoàn toàn NBVT trên người sẽ “ngăn cản bước tiến chống lại những căn bệnh đáng sợ nhất”. Nhưng theo thượng nghị sĩ Bill Frist, một phẫu thuật viên ghép tim, các thí nghiệm dẫn đến phá hủy phôi người là trái với đạo đức.
Trong khi đó tại Nga, theo hãng tin RIA Novosti, Viện Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, hôm 10-4, đã thông qua một đạo luật hoãn 5 năm nghiên cứu NBVT trên người. Luật này cũng cấm xuất và nhập khẩu phôi người đã được nhân bản.