Quốc hội Úc “treo” sau 70 năm

Trước tình hình khó khăn, Thủ tướng Julia Gillard cam kết duy trì sự ổn định đất nước

Thủ tướng Úc Julia Gillard cho biết bà đã bắt đầu thương lượng với các nghị sĩ độc lập để tranh thủ sự ủng hộ của họ sau khi không đảng phái lớn nào giành được 76 ghế cần thiết tại quốc hội để thành lập chính phủ trong cuộc tổng tuyển cử ngày 21-8. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1940. Theo hãng tin AP, Ủy ban Bầu cử Úc thông báo với 78% số phiếu được kiểm, Công Đảng giành được 70 ghế - ít hơn tính toán ban đầu 1 ghế, còn liên đảng Tự do - Dân tộc đối lập giành được 71 ghế.

img
Các nghị sĩ Đảng Xanh (từ trái qua phải): Richard Di Natale, Sarah Hanson, Bob Brown và Adam Brandt. Ảnh: REUTERS
 
Thủ tướng Gillard nói: “Rõ ràng là không đảng nào giành được quyền chấp chính. Tôi tin tưởng sẽ đạt được thỏa thuận để thành lập chính phủ”.
 
Tuy nhiên, ông Tony Abbott, thủ lĩnh phe đối lập, nhấn mạnh việc Công Đảng mất phiếu chứng tỏ người dân Úc đã muốn thay đổi chính phủ. Đồng thời, ông cũng xác nhận đã bàn bạc với các nghị sĩ độc lập và Đảng Xanh. 
 
Trước tình hình đó, các nhà kinh tế cảnh báo thị trường tài chính có nguy cơ bị sụt giảm, đe dọa nền kinh tế Úc. Nhà phân tích David Burchell nhận xét quốc hội “treo” là cơn ác mộng mà mọi người đều lo sợ. Theo hãng tin AFP, trước tình trạng quốc hội “treo” làm nảy sinh lo ngại về sự tê liệt chính trị và bất ổn kinh tế, Thủ tướng Gillard cam kết sẽ duy trì sự ổn định đất nước. Bà quả quyết đã có kế hoạch thành lập chính phủ thiểu số để giải quyết điều các nhà phân tích gọi là cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất ở Úc trong nhiều thập kỷ.
 
Thủ tướng Gillard tuyên bố: “Với tư cách là thủ tướng, tôi sẽ tiếp tục duy trì một chính phủ ổn định và hiệu quả trong khi chờ kết quả kiểm phiếu cuối cùng”.
 
Trong khi đó, nghị sĩ độc lập Tony Windsor cho biết ông đã thảo luận với các nghị sĩ độc lập khác là Bob Katter và Rob Oakeshott về vấn đề thương lượng với các đảng lớn. Cả ba vị này đều từng là thành viên của Đảng Dân tộc. Tuy nhiên, họ có thể ủng hộ Công Đảng để thành lập chính phủ thiểu số. Ông Windsor khẳng định: “Dù là đảng nào cầm quyền đi nữa, chúng ta cần duy trì sự ổn định để chính phủ có thể thực sự hoạt động tốt”.
 
Bên cạnh đó, thủ lĩnh Đảng Xanh Bob Brown cho biết chưa đạt được thỏa thuận nào sau khi đối thoại với Thủ tướng Gillard. Thế nhưng, nghị sĩ Đảng Xanh mới được bầu là Adam Brandt từng nói ông thích chính phủ Công Đảng hơn.
 
Trong khi đó, nhà phân tích Norman Abjorensen nhận định nhiều khả năng một chính phủ thiểu số không ổn định sẽ được thành lập do ông Abbott đứng đầu và được ba nghị sĩ độc lập ủng hộ.