Quốc vương Nepal ra lệnh diệt tận gốc bọn khủng bố

Tình hình Nepal đã lắng dịu trở lại trong ngày 27-11, sau khi Quốc vương Gyanendra của nước này thông qua việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở vùng Himalaya vào cuối ngày 26-11. Lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền từ tháng 6 (sau vụ thảm sát hoàng tộc Nepal), Quốc vương Gyanendra đã chính thức ra lệnh cho quân đội nước này “diệt tận gốc rễ” phe du kích cánh tả vì cho rằng đây là một tổ chức khủng bố.

Báo chí địa phương trong đó có cả tờ Kathmandu Post và Rising Nepal  ngày 27-11 cho biết,  có trên dưới 200 người thiệt mạng, trong đó có hơn 150 du kích quân cánh tả, trong các cuộc xung đột lớn nhất trong nhiều năm qua khởi sự từ ngày 25-11. Đây cũng là lần đầu tiên trong 6 năm hoạt động, tổ chức du kích quân cánh tả đã tấn công vào các cứ điểm quân sự tại Nepal. Còn tờ Kantipur Daily nói rằng, quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp của Quốc vương Gyanendra và kiến nghị yêu cầu ban bố tình trạng khẩn cấp của Quốc hội Nepal trước đó chứng tỏ rằng, các đảng phái chính trị tại Nepal và Hoàng gia đã nhất trí với việc triển khai lực lượng quân sự chống phe du kích quân cánh tảã. Tình trạng khẩn cấp có thể kéo dài đến 6 tháng và được xem là một trong những biện pháp mạnh nhằm bảo vệ nền dân chủ Nepal hiện nay. Theo giáo sư Rabindra Khanal khoa chính trị học tại trường Đại học Tribhuvan ở Kathmandu (Nepal), việc ban bố tình trạng khẩn cấp có thể buộc phe du kích quân cánh tả hoặc trở lại các cuộc đàm phán hòa bình hoặc bắt đầu một cuộc nội chiến mới dằng dai hơn. Chưa kể những hao tổn về người, trước mắt Chính phủ Nepal sẽ phải đầu tư 70 triệu USD cho quân đội nếu cuộc chiến mới xảy ra, một món tiền  hiện rất cần cho việc chấn chỉnh và hỗ trợ phát triển kinh tế ở Nepal.