Rắn biển cực độc dạt vào bờ biển Mỹ

(NLĐO) – Một con rắn biển thuộc loài cực độc dài 50,8 cm được tìm thấy gần bờ biển TP San Diego, bang California – Mỹ hôm 12-1.

Đây là lần thứ ba người ta phát hiện rắn biển dạt vào bang California kể từ tháng 10 năm ngoái do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Niño.

Trước đó, một con rắn sống dài 61 cm được tìm thấy ở bãi biển hạt Ventura (tháng 10-2015) và một con rắn dài 68 cm ở bờ biển quận Cam (tháng 12-2015).

Con rắn tìm thấy hôm 12-1 là loài rắn biển bụng vàng, có nọc rất độc. Nó là con rắn bụng vàng thứ 2 dạt vào bờ biển Mỹ kể từ năm 1972. Tất cả 3 con rắn kể trên sau khi chết đều được các nhà sinh vật học địa phương bảo quản.

Các chuyên gia hải dương học tin rằng chúng theo dòng nước ấm bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết El Niño bơi vào bờ rồi mắc kẹt.

 


Con rắn được tìm thấy gần bờ biển TP San Diego hôm 12-1. Ảnh: The Washington Post

Con rắn được tìm thấy gần bờ biển TP San Diego hôm 12-1. Ảnh: The Washington Post

 

Ông Greg Pauly, người phụ trách khoa bò sát tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở hạt Los Angeles, bang California, cho biết ngoài rắn biển, cư dân địa phương còn phát hiện cá ngừ, cá marlin và một số loài chim vùng nhiệt đới. Ông cũng cảnh báo mọi người không nên lại gần rắn bụng vàng nếu gặp chúng trên bờ biển dù chưa có ai mất mạng vì loài rắn này.

Theo nghiên cứu của ĐH Waikiki Aquarium ở Hawaii, nọc độc từ rắn bụng vàng có thể gây suy hô hấp, suy tim và tê liệt thần kinh, dẫn đến tử vong. Nhưng đó không phải mối bận tâm lớn vì ông Pauly khẳng định răng nanh của rắn bụng vàng rất nhỏ và miệng chúng không thể mở rộng đủ để cắn trúng con người.

Do sinh sống ở vùng nước lạnh nên khi nước biển ấm bất thường, rắn bụng vàng không tìm được thức ăn vì con mồi của chúng chạy trốn đến vùng khí hậu lạnh hơn. Hậu quả là nhiều cá thể yếu hoặc chết đói sau đó dạt vào bờ. Những con rắn bụng vàng tương tự cũng được phát hiện ở bờ biển thuộc bang New South Wales – Úc thời gian gần đây.