Rò rỉ trước giờ công bố báo cáo cuối cùng vụ MH17

(NLĐO)- Những thông tin tiết lộ trước khi báo cáo cuối cùng được công bố tiếp tục cho thấy sự mâu thuẫn về “thủ phạm” đã bắn hạ MH17.

Trước khi Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB) công bố bản báo cáo cuối cùng về nguyên nhân chuyến bay MH17 của Malaysian Airlines gặp nạn ở Ukraine dự kiến vào 18 giờ 15 ngày 13-10 (theo giờ Việt Nam), hãng Almaz-Antey, nhà sản xuất hệ thống tên lửa BUK, cũng công bố báo cáo điều tra về vụ việc. Theo báo cáo do CEO công ty Almaz-Antey – ông Yan Novikov công bố, MH17 bị trúng tên lửa 9M38 của hệ thống BUK được bắn từ lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát.


Một mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số MH17. Ảnh: Reuters

Một mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số MH17. Ảnh: Reuters

 

Trong khi đó, nhật báo Volkskrant của Hà Lan cũng hé lộ trước một số thông tin được khẳng định là từ nguồn của DSB khẳng định rằng MH17 bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa BUK từ khu vực miền Đông Ukraine do quân ly khai thân Nga kiểm soát.

Theo Volkskrant, MH17 trúng tên lửa đất đối không BUK hôm 17-7-2014 khi đang trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur. Theo đó, bản báo cáo sắp do DSB công bố có đầy đủ bản đồ hiện trường vụ việc – nơi xác của MH17 rơi xuống tại làng Grabove thuộc vùng Donetsk do quân ly khai kiểm soát.

Volkskrant còn dẫn hai nguồn tin khẳng định tên lửa BUK nói trên được sản xuất tại Nga.