Roh Moo-hyun: Tân Tổng thống Hàn Quốc
Ông Roh Moo-hyun, 56 tuổi, thuộc Đảng Dân chủ Thiên niên kỷ đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc (HQ) hôm qua, 19-12. Vị tổng thống thứ 16 của đất nước Đông Á này sẽ chính thức nắm quyền sau khi đương kim TT Kim Dae-jung mãn nhiệm kỳ vào tháng 2 năm tới.
Hãng tin Nhật Kyodo cho biết với 96% số phiếu được đếm, ông Roh đã giành được 49% số phiếu, trong khi đối thủ chính Lee Hoi-chang, 67 tuổi, thuộc Đảng Quốc đại chỉ giành được 46,5% số phiếu. Số phiếu còn lại được chia cho các ứng cử viên khác. Tỉ lệ cử tri đi bầu, theo hãng tin AP, là 70,2% trong tổng số 35 triệu cử tri. Ông Lee hôm qua đã ra tuyên bố thừa nhận thất bại trong lần tranh cử thứ 2 của mình (lần trước là vào năm 1997), và bày tỏ mong muốn ông Roh sẽ là “một nguyên thủ luôn quan tâm đến đất nước và nhân dân HQ”.
Tân TT HQ Roh Moo-hyun được xem là chiến sĩ tiên phong đấu tranh cho người nghèo, sinh viên và các công đoàn viên. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại vùng Kimhae ở miền Đông HQ, Roh theo học ngành luật như một cách để thoát khỏi sự nghèo đói. Chính việc được yêu cầu biện hộ cho một sinh viên bị chính quyền Chun Doo-hwan bắt và tra tấn vì giữ tài liệu bị cấm lưu hành vào năm 1981 đã tạo nên bước ngoặt lớn cho cuộc đời ông. Bắt đầu từ lúc đó, ông trở thành một nhà hoạt động nhân quyền và trở thành một trong những nhà lãnh đạo phong trào “Đấu tranh tháng 6” ủng hộ dân chủ vào năm 1987 chống lại sự cai trị của TT Chun Doo-hwan. Tương tự như TT đương nhiệm Kim Dae-jung, Roh bị bắt giam 3 tháng vào tháng 9-1987 vì tham gia hoạt động đòi dân chủ. Ông tham gia chính trị vào năm 1988 sau khi được bầu vào quốc hội với tư cách là thành viên của đảng ủng hộ dân chủ được lãnh đạo bởi ông Kim Young-sam, người sau đó làm TT HQ.
Trong chiến lược tranh cử của mình, ông Roh tuyên bố sẽ tiếp nối chính sách hòa hợp với miền Bắc, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng đối thoại là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Ông cũng muốn HQ có quan hệ bình đẳng hơn với nước đồng minh Mỹ sau một loạt các vụ việc liên quan đến binh lính Mỹ tại HQ khiến tâm lý chống Mỹ dâng cao tại đây.