Sai lầm 11-9 lặp lại trong cơn bão Katrina
Chủ nhiệm Ủy ban Điều tra về vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11-9-2001 Thomas Kean và phó chủ nhiệm ủy ban này - Lee Hamilton - hôm 9-9 đã chỉ trích gay gắt phản ứng của chính quyền Mỹ đối với cơn bão Katrina, đồng thời cho rằng Mỹ đã lặp lại sai lầm tương tự như khi đối phó với sự kiện 11-9- 2001.
Hai ông nêu những thiếu sót về vấn đề thông tin cấp cứu và tập trung nguồn lực của cộng đồng nhằm đối phó với tai họa. Ông Kean nói: “Sai lầm trong vụ 11-9-2001 bị lặp lại với nhiều tình huống còn tồi tệ hơn, những sai lầm trên diện rộng mà lẽ ra có thể khắc phục được”. Ông Hamilton nói thêm: “Tôi rất kinh ngạc và thất vọng vì chúng ta đã không ứng phó tốt hơn 4 năm sau sự kiện 11-9”. Hai ông cho rằng nguyên nhân chủ yếu là thiếu sự phối hợp giữa quan chức liên bang và quan chức địa phương nên không ai chịu trách nhiệm cả. Ông Kean nhắc nhở chính quyền của Tổng thống George W. Bush nên yêu cầu các bang thiết lập một hệ thống dây chuyền mệnh lệnh cụ thể và một hệ thống kiểm soát nhằm đối phó với tình hình thiên tai thay vì đổ tiền vào quỹ an ninh liên bang. Ông Kean cũng đề nghị nên thành lập một ủy ban điều tra độc lập về cơn bão Katrina tương tự như ủy ban mà ông lãnh đạo.
Phát biểu trên đài truyền hình ABC hôm 9-9, cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell cũng đã chỉ trích gay gắt phản ứng của chính quyền cấp địa phương, cấp bang và liên bang đối với thảm họa Katrina. Ông cho rằng chính quyền đã không cảnh báo đủ cho người dân trước hiểm nguy này và không tận dụng được thời gian để đối phó với thiên tai. Nhiều khả năng ông Powell được bổ nhiệm đứng đầu cơ quan khắc phục hậu quả cơn bão này.
Trong khi đó cảnh sát và quân đội đã bắt buộc người dân thành phố New Orleans phải sơ tán vì lo ngại dịch bệnh. Quốc hội Mỹ cũng đã phê chuẩn một dự luật chi 51,8 tỉ USD cho công tác cứu trợ nạn nhân cơn bão Katrina.