Sai lầm chiến lược của phương Tây về vấn đề Georgia
Thời báo Tài chính (Financial Times, Anh) bản điện tử vừa qua đăng bài “Phương Tây phạm sai lầm chiến lược tại Georgia” của Kishore Mahbubani, Giám đốc Viện Chính sách công Lý Quang Diệu, từng làm đại sứ Singapore tại LHQ, nhà bình luận chính trị hàng đầu thế giới, viết về cuộc xung đột Nga-Georgia
Bài báo viết: Có khi một việc nhỏ lại dự báo một thay đổi lớn. Màn kịch Georgia là một thí dụ, nó tuyên cáo sự kết thúc thời đại hậu chiến tranh lạnh, nhưng nó không đánh dấu sự trở lại của chiến tranh lạnh mà đánh dấu một sự trở lại to lớn hơn nhiều – đó là sự trở lại của lịch sử.
Thời đại hậu chiến tranh lạnh bắt đầu trong không khí phương Tây tất thắng, lịch sử kết thúc với thắng lợi của phương Tây, thế giới không có lựa chọn nào khác ngoài việc khuất phục trước sự lấn lướt của phương Tây.
Tại Georgia, nước Nga lớn tiếng tuyên bố họ không còn khuất phục trước phương Tây nữa. Sau khi nhẫn nhục chịu đựng tới 20 năm, Nga quyết định đứng dậy phản kích. Sau đây không lâu, các nước khác cũng sẽ làm như vậy. Phương Tây dựa vào sức mạnh không thể ngăn cản của họ xông vào không gian địa-chính trị của các quốc gia đang ngủ đông. Nhưng các nước đó nay không tiếp tục ngủ nữa, nhất là các nước châu Á.
Trên thực tế, sự thuyết giáo của phương Tây về vấn đề Georgia khiến nhiều nước cảm thấy khó xử. Mỹ không cho phép Nga xông vào phạm vi địa-chính trị của họ ở châu Mỹ Latinh; vì vậy các nước Mỹ Latinh từ lâu đã nhìn thấy tiêu chuẩn kép của Mỹ. Mỹ tiến công Iraq cũng là bất hợp pháp.
Ấn Độ và Trung Quốc đều không bị kích động kháng nghị Nga. Điều đó chứng tỏ quan điểm của phương Tây trên vấn đề Georgia – toàn thế giới nên ủng hộ Georgia nhỏ yếu chống lại Nga – chẳng được ai ủng hộ. Trên thực tế phần lớn các nước đều ủng hộ Nga chống lại phương Tây ngang ngược.
Bởi vậy phương Tây nên rút ra bài học từ vấn đề Georgia. Điều này rất quan trọng. Sau khi Liên Xô tan rã, phương Tây cho rằng họ không cần thỏa hiệp về địa-chính trị nữa, họ có thể ra lệnh cho người khác. Nay đã tới lúc họ phải nhận thức rõ hiện thực. Số dân phương Tây (Bắc Mỹ, EU và Úc) có 700 triệu, chỉ chiếm 10% số dân toàn thế giới. Còn lại 90% đang dần dần trở thành chủ thể của lịch sử.
Thời báo Tài chính số ra ngày 18-8 có bài viết với đầu đề lớn “Phương Tây đoàn kết thành mặt trận thống nhất tại Georgia”. Đầu đề này nên sửa là “Các quốc gia khác trên thế giới chỉ trích phương Tây trên vấn đề Georgia”.