Sắp vào mùa ghẹ hoa, Hàn Quốc truy quét tàu cá Trung Quốc

(NLĐO) - Lực lượng cảnh sát biển TP Incheon – Hàn Quốc chuẩn bị ra quân để ngăn chặn tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại ngoài khơi vùng biển phía Tây nước này.

Hôm 24-3, cảnh sát biển Incheon thông báo họ sẽ triển khai tàu tuần tra vỏ thép tốc độ cao vào tháng tới ở vùng biển ngoài khơi đảo Yeongpyeong, gần Đường ranh giới phía Bắc (NLL) ở biển Hoàng Hải để trấn áp hoạt động đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp.

Giới chức thành phố giải thích do sắp bắt đầu mùa ghẹ hoa nên tàu cá Trung Quốc sẽ gia tăng hoạt động tại các vùng lãnh hải thuộc quyền kiểm soát của Hàn Quốc.

 

Tàu tuần tra Hàn Quốc chặn tàu cá Trung Quốc trên biển Hoàng Hải. Ảnh: Yonhap
Tàu tuần tra Hàn Quốc chặn tàu cá Trung Quốc trên biển Hoàng Hải. Ảnh: Yonhap

 

Lực lượng cảnh sát biển sẽ điều 1 tàu trọng tải 500 tấn đến vùng biển ngoài khơi đảo Socheong, trong khi 1 tàu tuần tra 60 tấn khác sẽ được gửi đến vùng biển ngoài khơi đảo Daecheong và Baeknyeong. Số lượng nhân viên tuần tra cũng tăng từ 100 lên 150 người.

Hôm 24-3, cảnh sát biển Incheon còn tiến hành một cuộc diễn tập trên biển sau cuộc họp với ngư dân trên đảo Daecheong.

Từ tháng 7 đến tháng 12 năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận hơn 29.000 tàu cá Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp tại vùng biển ngoài khơi 5 đảo thuộc Hoàng Hải, tăng 4.000 tàu so với 6 tháng đầu năm.