Sarkozy không thua và Royal đã thắng

Tất cả báo chí Pháp ngày 3-5 đều dành phần trang trọng nhất của trang 1 để nói về cuộc tranh luận trực tiếp vào 21 giờ (giờ địa phương) đêm 2-5, tức 2 giờ sáng 3-5 (giờ Việt Nam), trên các kênh truyền hình TF1 và France 2 giữa hai ứng cử viên tổng thống Pháp là ông Nicolas Sarkozy của Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) và bà Ségolène Royal thuộc Đảng Xã hội (PS).

Tất cả các bản tin buổi sáng trên tivi đều dành phần đầu tiên cho cuộc đối thoại này và đây cũng là chủ đề chính mà người dân Pháp đề cập đến vào sáng hôm sau trong métro, nơi công sở, trường học và nhất là ở các quán cà phê buổi sáng. Cuộc đối thoại trực tiếp trên truyền hình tối 2-5 đã đi vào lịch sử bầu cử tổng thống Pháp bằng kỷ lục về thời gian (2 giờ 30 phút), cũng như kỷ lục về số lượng người theo dõi trực tiếp trên truyền hình (hơn 20 triệu người dân Pháp).

Hỏi, đáp, tranh luận, giải thích..., cuộc đối thoại đã diễn ra trong bầu không khí sôi động và đôi khi trở nên căng thẳng. Không một phút ngừng nghỉ, hai ứng cử viên đã tranh thủ thời gian để bày tỏ quan điểm của mình và chỉ trích luận điểm của đối phương xung quanh những vấn đề chủ yếu như: nước Pháp, nền cộng hòa và các thể chế; các vấn đề kinh tế - xã hội, gia đình, giáo dục, môi trường, hạt nhân, phát triển bền vững, châu Âu cũng như các vấn đề quốc tế. Trong cuộc đối thoại, bà Royal đã chứng tỏ có sự chuẩn bị kỹ càng để tạo ưu thế trước đối phương, nhưng đôi lúc lại tỏ ra thiếu bình tĩnh. Trong khi ông Sarkozy lại cho thấy sự trầm tĩnh và thỉnh thoảng đáp lại sự chỉ trích của đối phương bằng những câu trả lời dí dỏm.

Trước khi kết thúc cuộc tranh luận, ông Sarkozy bày tỏ mong muốn giảm tình trạng khủng hoảng tinh thần của người Pháp và tạo ra nhiều việc làm cho nước Pháp. Ông Sarkozy cam kết sẽ thực hiện tất cả những điều mình đã nói để “không làm cho người dân Pháp thất vọng”. Về phần mình, bà Royal kêu gọi tất cả những ai chưa quyết định hãy có “sự lựa chọn táo bạo cho tương lai”. Bà hứa sẽ xây dựng “một nước Pháp thanh bình” và bày tỏ mong muốn nước Pháp sẽ có một nữ tổng thống.

Sau buổi tranh luận trực tiếp, những người ủng hộ Sarkozy cho rằng các câu trả lời của ông “rất sáng sủa, rất cụ thể” trong khi phần phát biểu của bà Royal bị cho là “mờ nhạt và không cụ thể”. Ngược lại những người ủng hộ bà Royal lại “ngạc nhiên về sự năng động và phong cách hiện đại” của ứng cử viên của mình và cho rằng đối thủ của bà là ông Sarkozy có vẻ “khó chịu” và “không làm chủ được đề tài mình nói”. Nhìn chung, hai ứng cử viên đều có ấn tượng tốt về buổi đối thoại trực tiếp này. Bà Royal coi đó là một trong những điểm sáng nhất của cuộc vận động tranh cử. Ông Sarkozy thì hài lòng nhận thấy cuộc tranh luận xứng tầm của một cuộc bầu cử tổng thống. Báo chí cho rằng “Nicolas Sarkozy đã không thua và Ségolène Royal đã thắng”, còn người dân Pháp lại đánh giá buổi tranh luận trực tiếp rất ấn tượng, hấp dẫn và có chất lượng.

Cuộc vận động tranh cử vòng hai bầu cử tổng thống Pháp sẽ kết thúc lúc nửa đêm 4-5. Cử tri Pháp sau đó sẽ có hai ngày để suy nghĩ về sự lựa chọn của mình trước khi bỏ phiếu quyết định. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất do IPSOS công bố ngày 1-5, có tới 87% số người được hỏi cho biết họ đã có sự lựa chọn dứt khoát. Cuộc thăm dò còn cho thấy ứng cử viên Sarkozy hiện giành được 53,5% số phiếu ủng hộ, trong khi tỉ lệ dành cho bà Royal là 46,5%.