SCO vẫn bất đồng với phương Tây về Syria
Thông báo chung của các nhà lãnh đạo Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) được công bố tại Bắc Kinh - Trung Quốc chôm 7-6 nhấn mạnh đến sự đối thoại đồng thời phản đối mọi sự can thiệp vào Syria trong lúc nhóm “những người bạn của nhân dân Syria” đang họp tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường sức ép lên Damacus.

Thu dọn thi thể người chết tại tỉnh Hama của Syria hôm 6-6. Ảnh: Reuters
Hãng tin Reuters dẫn thông báo của SCO: “Các thành viên nhấn mạnh yêu cầu ngưng bạo lực, tôn trọng sự đối thoại dân tộc rộng rãi trên cơ sở độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria”. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình xác nhận rằng Moscow và Bắc Kinh phản đối “chủ nghĩa can thiệp mới”, thúc giục quốc tế hậu thuẫn cho kế hoạch hòa bình 6 điểm của nhà trung gian Kofi Annan trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc (LHQ). Trung Quốc cũng hoan nghênh kế hoạch mở rộng hội nghị về Syria, trong đó có sự tham dự của Iran.
Tuy nhiên, trong cuộc họp ngoại trưởng các nước phương Tây và Ả Rập ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi xúc tiến việc thắt chặt cấm vận đối với Syria, định hướng việc chuyển giao quyền lực hoàn toàn từ phía Tổng thống (TT) Bashar al-Assad và chiến lược chuyển tiếp hậu Assad. Bà Clinton cũng phản ứng lạnh nhạt với đề xuất mời Iran (vốn bị Mỹ xem là đạo diễn của các cuộc tấn công vào phe chống chính quyền Syria) trong các cuộc đàm phán quốc tế.
Trong khi đó, chính quyền Syria đã phản bác những tố cáo “hoàn toàn vô căn cứ” về cáo buộc của phe đối lập trong vụ binh lính sát hại khoảng 140 người tại khu vực tỉnh Hama và nơi khác hôm 6-6. Damacus cho rằng những phần tử khủng bố thực hiện các vụ giết hại này.