Siêu bão Megi đổ bộ Philippines

(NLĐO)- Siêu bão Megi đã bắt đầu gây mưa lớn, lũ chớp nhoáng và lở đất ở phía bắc Philippines sáng nay 18-10. Đến trưa 18-10, Megi đã đổ bộ xuống tỉnh Isabela, cách thủ đô Manila 320km về phía bắc.

img
Siêu bão Megi đổ bộ vào miền bắc Philippines
 
Các chuyên gia dự báo khí tượng Philippines cho biết đường đi của siêu bão Megi có thay đổi nhẹ vào đêm qua.
 
Từ sáng 18-10, tất cả các chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ và hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Ít nhất đã có một người đàn ông chết đuối ở tỉnh Cagayan do cố cứu con trâu bị cuốn trôi.
 
img
Sóng lớn ven biển Philippines

img
Hành khách chờ đợi tại các bến cảng...

img
...còn quân đội chuẩn bị lực lượng ứng cứu
Theo báo Inquirer của Philippines, do ảnh hưởng của siêu bão, vùng núi phía bắc Philippines đã xảy ra lở đất và xuất hiện sóng lớn ven biển.
 
Sóng đã quật ngã các trụ điện, gây mất điện, thông tin liên lạc và Internet ở nhiều khu vực. Gió mạnh đến mức tầm nhìn bị hạ xuống 0.
 
Tất cả trường học đã đóng cửa và hàng ngàn người sống dọc theo phía bắc đảo Luzon đã phải di tản. Bão Megi đổ bộ đúng vào thời điểm chuẩn bị thu hoạch lúa nên thiệt hại vật chất có thể sẽ rất lớn.
 
img
 
img
Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương (Việt Nam - ảnh trên)
và Hải quân Mỹ (ảnh dưới) đều cho thấy  đường đi của siêu bão Megi đã thay đổi
 
Quân đội Philippines đã được lệnh sẵn sàng ứng cứu với sự hỗ trợ trực thăng của quân đội Mỹ đang tập trận gần Manila. Một chuyên gia quân sự Philippines nhận định sự chuẩn bị này không khác gì chuẩn bị cho chiến tranh.
 
Megi là cơn bão thứ 10 và là cơn bão mạnh nhất tấn công Philippines trong vòng bốn năm nay. Hiện cơn bão đang di chuyển theo hướng tây nam với vận tốc 19km/h và sức gió lên đến 260km/h.