Siêu cường nào sẽ bá chủ thế giới?

Vào năm 2020, quốc gia chiếm vị trí thống trị thế giới sẽ là Trung Quốc hoặc Mỹ. Đó là kết quả của một cuộc thăm dò xã hội học vừa được tiến hành ở sáu quốc gia. Cũng theo kết quả cuộc thăm dò này, cơ hội đứng đầu của nước Nga không lớn

Cuộc thăm dò dư luận do Viện Xã hội học của Pháp Harris Interactive tiến hành ở Mỹ và năm quốc gia châu Âu cho thấy sự đánh giá tương lai thế giới của dân chúng các nước này có khác biệt nhau. Chẳng hạn, ở Mỹ, 40% người được hỏi đề cử nước Mỹ, 24% ủng hộ Trung Quốc, 4% chọn lựa châu Âu thống nhất, khoảng 2% bỏ phiếu cho Ấn Độ và Nhật Bản. Chỉ có 1% người Mỹ cho rằng vào năm 2020, Nga sẽ là người định mốt trên thế giới.

Bộ ba cường quốc

Theo cơ quan phân tích thông tin quốc tế Washington Profile, ở Vương quốc Anh, 32% người tín nhiệm Mỹ, 28% chọn Trung Quốc và chỉ 4% đề cử châu Âu thống nhất. Còn ở Đức, 30% nói người Mỹ sẽ bá chủ thế giới, 25% nói đó là Trung Quốc, 14% - châu Âu thống nhất. 47% người dân Pháp, 38% người Ý và 45% người Tây Ban Nha có ý kiến cho rằng Trung Quốc sẽ thống trị thế giới.

Trong khuôn khổ cuộc nghiên cứu hằng năm, các chuyên gia của Harris Interactive đã liên tục thăm dò ý kiến của người Mỹ thành niên về thái độ của họ đối với một trong 25 nước ở danh sách đưa ra. Trong khi đó, kết quả cuộc nghiên cứu năm 2007 lại mâu thuẫn với điều cơ quan nghiên cứu này đã khẳng định. Theo kết quả cuộc thăm dò được tiến hành vào tháng 10-2007, Nga, Mỹ và Trung Quốc tạo thành bộ ba cường quốc có ảnh hưởng nhất của thế giới hiện đại. Mỹ được coi là quốc gia có ảnh hưởng nhất và hùng mạnh nhất. Người Pháp và người Ý còn tin tưởng vào điều đó nhiều hơn người Mỹ - 98% và 97% so với 96%.

Vị trí thứ hai trong danh sách những nước mạnh nhất và có ảnh hưởng nhất là Trung Quốc. Vị thế siêu cường của Trung Quốc trong tương lai được công nhận bởi 93% người Pháp, 90% người Mỹ, khoảng 87% người Đức và người Anh, 88% người Ý và 86% người Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Nga giành vị trí thứ ba. Đức là nơi có số lượng người tin tưởng vào sức mạnh của Nga nhiều nhất với 88%. Ở Ý, số người coi Nga là siêu cường ít hơn một chút – 87%. Ngoài ra, 85% người Pháp, 83% người Mỹ, 82% người Anh và 78% người Tây Ban Nha công nhận Nga là nước có ảnh hưởng nhất thế giới.

Chỉ có khoảng 3% người được hỏi ở Vương quốc Anh và Đức tin rằng thủ phủ của thế giới năm 2020 sẽ là Nga. Trong khi đó, những người nghi ngờ vào sức mạnh tương lai của Nga chủ yếu là ở Ý, Pháp và Tây Ban Nha.

img
Olympic 2008 là dịp để Trung Quốc quảng bá hình ảnh đất nước của mình một cách tốt nhất

Nga là đối thủ?

Bên cạnh đó, đa số dân chúng Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha coi Nga là một người bạn đồng hành hơn là đối thủ cạnh tranh. Ở Mỹ và Vương quốc Anh, tình hình ngược lại: Đa số dân chúng ở đây nhìn thấy ở Nga một đối thủ. Trong khi đó, đại đa số cư dân tất cả các nước coi Trung Quốc là một đối thủ thực sự.

Theo một cuộc nghiên cứu khác do tổ chức Committee of 100 tiến hành ở Mỹ và Trung Quốc, 20 năm nữa, Nga sẽ qua mặt Ấn Độ đứng thứ tư trong bảng xếp hạng bá chủ thế giới. Ba thứ hạng đầu là Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu. So với người Trung Quốc, người Mỹ tin tưởng vào thành tựu của Nga nhiều hơn.

Theo đó, 5% người Mỹ bình thường, khoảng 2% nhà báo, chính khách và lãnh đạo doanh nghiệp tin vào sự nổi trội của Nga trong tương lai. Trong khi đó, khoảng 2% người Trung Quốc bình thường, nhà báo và chính khách chọn Nga. Còn các doanh nhân Trung Quốc không tham gia xem xét khả năng này.

Có thể nhận thấy rằng những người ủng hộ Nga chủ yếu ở Mỹ là thanh niên trong độ tuổi 18-29. 10% giới trẻ Mỹ cho rằng sau hai thập niên nữa, Nga sẽ đóng vai trò hàng đầu trong nền chính trị và kinh tế thế giới.

Theo tiến sĩ Nadezhda Arbatova, Giám đốc các chương trình khoa học của Ủy ban Nước Nga và châu Âu thống nhất, nền dân chủ tự chủ của Nga và nền kinh tế nước này phụ thuộc vào việc xuất khẩu dầu khí là hai yếu tố đóng vai trò quan trọng trong thái độ của người châu Âu đối với Nga.

Mỹ mạnh nhất, song sẽ không còn độc đoán

Ông Vladimir Yevseev, ở Trung tâm An ninh Quốc tế thuộc Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế của Nga, nhận xét: “Khách quan, tôi không nghĩ rằng Nga sẽ lọt vào nhóm ba nước đứng đầu thế giới. Đến năm 2020, theo tất cả mọi tiêu chí, Trung Quốc phải đứng ở vị trí thứ hai. Ấn Độ cũng tăng trưởng khá nhanh. Cũng có thể nói đến Brazil, Nam Phi và một số nước khác. Liên minh châu Âu cũng có thể trở thành một trung tâm sức mạnh độc lập. Châu Âu có tiềm năng kinh tế khá lớn nên có thể ở vị trí thứ ba theo tiêu chí này, chứ không phải tính theo sức nặng về chính trị.

Tôi không loại Nhật Bản ra. Về kinh tế, nước này vẫn là một trong những siêu cường. Còn Nga, không rõ có qua mặt được tất cả các nước hay không. Nga sẽ không lọt vào số các nước bá chủ thế giới, nhưng sẽ là một trong những trung tâm mà thế giới sẽ phải coi trọng. Nga không nằm trong top 3, nhưng dĩ nhiên cũng không phải là hạng chót. Với sự phát triển ổn định, Nga hoàn toàn có thể lọt vào nhóm năm nước hàng đầu. Trong khi đó, vị trí đầu bảng vẫn thuộc về Mỹ. Đến năm 2020, mối quan hệ có tính nguyên tắc trên thế giới sẽ thay đổi, Mỹ là nước mạnh nhất, nhưng sẽ buộc phải nghe theo các nước khác”.