Siêu xa lộ cho xe đạp
Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đang mở rộng hệ thống xa lộ dành cho xe đạp trong nỗ lực thúc giục thêm những người đi làm hằng ngày sử dụng phương tiện này khi đường dành cho xe đạp đã bắt đầu chật hẹp.

Người đi xe đạp ở Copenhagen. Ảnh: AFP
Thành phố Amsterdam (Hà Lan) cùng với Copenhagen được xem là hai “thủ đô xe đạp của châu Âu”, vốn có số lượng xe đạp đông hơn dân cư. Theo hãng tin AFP, mỗi ngày bình quân có khoảng 36.000 người đạp xe trên phố chính Noerrebrogade. Những con đường dành cho xe đạp hiện còn chật hẹp sẽ được nới rộng thêm 4 m. Người phát ngôn Liên đoàn Xe đạp Đan Mạch Frits Bredal nhận định: “Xây dựng xa lộ xe đạp là việc làm đúng lúc. Đường phố ở Copenhagen đã quá tải cho những người muốn đi xe đạp. Người ở nội ô sử dụng xe đạp hiện chiếm 55%”.
Chủ nhiệm chương trình phát triển xe đạp của thành phố Andreas Roehl, còn được gọi là “ông xe đạp”, muốn tăng tỉ lệ người ở ngoại ô đạp xe vào thành phố đi làm từ 37% hiện nay lên 50% vào năm 2015. Hai xa lộ dành cho xe đạp đầu tiên hướng ra ngoại ô dài 15 km sẽ được mở vào cuối năm 2011 và con đường thứ ba dài 20 km sẽ được sử dụng vào năm 2012.
Hiện Copenhagen đã có 390 km đường dành cho xe đạp. Từ năm 2006 – 2010, tiền đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông cho xe đạp lên tới 250 triệu kroner (798,42 tỉ đồng) và trong năm 2011 sẽ là 75 triệu kroner (239,53 tỉ đồng).