Số người chết ở Chile lên đến 708 người
(NLĐO)- Trong lúc các nỗ lực cứu hộ khẩn trương hơn bao giờ hết thì nạn cướp bóc bắt đầu bành trướng trên đường phố Chile sau trận động đất thuộc loại mạnh nhất trong nhiều thế kỷ qua tại nước này. Số người chết tại Chile đã lên đến 708 người vào cuối ngày 28-2 (giờ địa phương).
Vẫn chưa thể thống kê hết những thiệt hại do trận động đất vì hàng loạt dư chấn sau đó tiếp tục san phẳng các tòa nhà. Các quan chức Chile cho biết có ít nhất 500.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, còn “danh sách người mất tích đang không ngừng tăng lên” theo lời Tổng thống Michele Bachelet.Nữ tổng thống này cũng đã ký một sắc lệnh khẩn cấp để đưa quân đội đến kiểm soát tình hình tại Concepcion - thành phố bị tàn phá dữ dội nhất do trận động đất mạnh 8,8 độ Richter - nhằm ngăn chặn nạn cướp bóc đang hoành hành.
Tại đây, nhiều hoạt động cứu hộ phải tạm dừng vì làn sóng cướp bóc quét qua tất cả các siêu thị, trạm xăng, nhà thuốc và ngân hàng, thu gom mọi thứ từ lò viba tới những thùng sữa, gà, bò, xúc xích…
Ngoài việc phái quân đội, tổng thống Bachelet còn ban hành lệnh giới nghiêm từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng. Trong khoảng thời gian này, chỉ có lực lượng an ninh và cấp cứu được đi lại trên đường.
Còn tại thủ đô Santiago, dù nhà cửa, cầu đường bị hư hại khá nhiều những một vài chuyến bay đã hạ cánh thành công xuống sân bay và hệ thống xe điện ngầm đã được khôi phục.
Nhà cửa sụp đổ, đường xá hư hại
Nỗi đau mất mát người thân
Thất thần trước những gì còn sót lại của cả nhà
Người dân mất nhà tụ tập ngoài trời quanh đống lửa với nỗi lo sợ dư chấn
Lệnh giới nghiêm đã được ban bố