Somalia: Quân Hồi giáo chiếm cảng Kismayo

Thông báo hôm 23-8 của văn phòng đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Somalia đóng tại thủ đô Nairobi của Kenya lên án các cuộc giao tranh mới nhất tại Somalia sau khi nhóm chiến binh Hồi giáo Al-Shabab đã chiếm cứ Kismayo – thành phố lớn thứ ba của Somalia và là bến cảng quan trọng cho cả miền Nam nước này.

Nguồn tin từ bệnh viện Kismayo cho rằng có khoảng 70 người thiệt mạng, 170 người bị thương và hàng chục ngàn người phải lánh nạn nhưng nhiều người nói rằng con số tử vong có thể hơn 100 người sau các cuộc giao tranh bắt đầu hôm 20-8. Al-Shabab là cánh vũ trang của tổ chức Liên hiệp Tòa án Hồi giáo, đã từng kiểm soát thủ đô Mogadishu và hầu hết miền Nam Somalia trong vòng 6 tháng trước khi bị quân của chính quyền được lực lượng của Ethiopia hậu thuẫn đánh bật ra hồi tháng 12-2006. Trên thực tế, Somalia hầu như không có chính quyền trung ương có hiệu lực và bị chìm vào nội chiến triền miên từ năm 1991 đến nay.

Trong một diễn biến khác, nhiều nguồn tin đã xác nhận hai nhà báo nước ngoài bị bắt cóc hôm 23-8 tại Mogadishu là nữ phóng viên Canada Amanda Lindhout, 26 tuổi và phóng viên ảnh người Úc Nigel Brennan, 27 tuổi. Thông tin mới nhất hôm 24-8 cho rằng cả hai đang bị giam giữ tại quận Suqa Holana, Đông Bắc Mogadishu.