Sứ mệnh hoà giải Nhật – Hàn và Vùng Vịnh trên vai ông Bolton

(NLĐO) - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm 20-7 đã khởi hành tới Nhật Bản và Hàn Quốc với kế hoạch thành lập liên minh đa quốc gia ở Trung Đông có thể nằm trong chương trình nghị sự.

Mỹ đang kêu gọi thành lập liên minh đa quốc gia mang tên "Sáng kiến ​​An ninh Hàng hải" để bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại ở Trung Đông. Động thái này diễn ra sau vụ hàng loạt tàu chở dầu bị tấn công ở Vùng Vịnh và căng thẳng leo thang giữa Iran và Anh khi hai nước bắt tàu chở dầu của nhau.

Tại Washington hôm 19-7, chính phủ Mỹ đã thông báo cho quan chức ngoại giao các nước, bao gồm Nhật Bản, về sáng kiến ​​nói trên nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trước mối đe dọa gia tăng trong và xung quanh Eo biển Hormuz.

Theo những người tham gia cuộc họp, Wasshington kêu gọi điều động tàu và máy bay để tăng cường giám sát hàng hải, đồng thời triển khai thêm nhân sự và đóng góp tài chính cho một bộ chỉ huy trung tâm.

Tuy nhiên, Nhật Bản phải đối mặt với những rào cản pháp lý trong việc gửi tàu và máy bay quân sự cho các nhiệm vụ như vậy. Các chuyên gia cho biết Tokyo có thể được yêu cầu đóng góp tài chính hoặc gửi nhân viên liên lạc.

Sứ mệnh hoà giải Nhật – Hàn và Vùng Vịnh trên vai ông Bolton - Ảnh 1.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Bloomberg

Trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) Garrett Marquis thông báo ông Bolton đã khởi hành tới Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đồng minh và đối tác quan trọng của Mỹ.

Trong chuyến đi tới Nhật Bản, ông Bolton nhiều khả năng sẽ gặp người đồng cấp Shotaro Yachi - đứng đầu ban thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản, và Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono, theo các nguồn tin ngoại giao.

ÔNg Bolton cũng có thể trao đổi với các quan chức Nhật Bản về mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Hàn Quốc vốn đang ngày càng trở nên tồi tệ do quy định xuất khẩu và các vấn đề bồi thường lao động thời chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19-7 tuyên bố ông sẵn sàng giúp giảm căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc nếu họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Washington.