Sức mạnh từ dân

Suốt một tháng nay, báo chí Indonesia làm nóng cuộc tranh cãi về di sản của cựu tổng thống (TT) Suharto trong 32 năm lãnh đạo đất nước từ năm 1967.

Hiện nay, hơn 12 năm sau khi bị lật đổ bởi phong trào nổi dậy của nhân dân và sau 2 năm từ giã cõi đời ở tuổi 86, ông Suharto đang được xem xét có xứng đáng là một anh hùng dân tộc hay không.
 
img

Cố tổng thống Suharto. Ảnh: AFP

 
Theo báo chí Indonesia, Bộ Các vấn đề xã hội nước này đã quyết định xếp ông Suharto bổ sung vào danh sách 138 vị anh hùng dân tộc của đất nước. Quyết định này căn cứ vào kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Trung Java, nơi có Viện Bảo tàng Suharto.
 
Sự tôn vinh cố TT Suharto cần được toàn dân Indonesia nhất trí ủng hộ. Theo báo The New York Times, phe cải cách chính trị kịch liệt phản đối vì cho rằng dưới triều đại Suharto, tệ nạn tham nhũng và đàn áp lực lượng đối lập diễn ra triền miên. Phe chống đối tuyên bố: “Đối với hàng triệu người, ông Suharto là kẻ độc tài, phạm tội tham nhũng và giết người!”.
 
Tuy nhiên, đa số nhân dân Indonesia đồng tình với quyết định tôn vinh ông Suharto vì họ vẫn không quên những năm tháng ổn định và trật tự dưới quyền lãnh đạo của ông. Tuần qua, Đảng Golkar trong liên minh cầm quyền của TT Susilo Yudhoyono ra tuyên bố ủng hộ quyết định tôn vinh cố TT Suharto. Đảng này cho rằng di sản quý giá do ông Suharto để lại là sự ổn định chính trị và kinh tế phát triển của Indonesia.
 

TT Yudhoyono sẽ xem xét quyết định trước khi trao cho Ủy ban Cố vấn đặc biệt công bố tại lễ “Anh hùng của đất nước” ngày 10-11 sắp tới. Chính khách lão thành Akbar Tandjung của Đảng Golkar tuyên bố: “Ông Suharto xứng đáng được tôn vinh vì đã có công cứu đất nước khỏi sự tàn phá, xung đột chính trị và khủng hoảng kinh tế. TT Yudhoyono là người biết rõ hơn ai hết công trạng của người tiền nhiệm!”