Sudan: Đụng độ bên mỏ dầu, 150 người chết

(NLĐO) - Ít nhất 150 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương sau một cuộc đụng độ giữa 2 thị tộc thuộc bộ lạc Messiria, phía Nam Sudan hôm 3-7.

Các phương tiện truyền thông bang Tây Kurdufan sáng 4-7 đưa tin 2 thị tộc thuộc bộ lạc Messiria đã xung đột gần các mỏ dầu tại khu vực al-Dibaib do tranh chấp về đất đai.

Thủ lĩnh bộ lạc Mohammad Omar Al-Ansari nói với Trung tâm truyền thông Sudan (SMC) rằng cuộc đụng độ tiếp diễn suốt ngày hôm qua, giết chết ít nhất 150 người và làm bị thương 100 người khác. Hai nhóm có các thành viên thương vong là Awlad Omran và Al-Ziyoud.

Đài SMC dẫn lời thủ lĩnh Ansari cho biết: “Bộ lạc Messiria sẽ cùng các bên ngồi xuống đàm thoại và ký kết hiệp ước chung sống hòa bình với nhau, chấm dứt vụ xung đột nồi da nấu thịt”.

Đài SMC sau đó cho biết thêm một phái đoàn của chính phủ do Thống đốc nhà nước Ahmed Khamis dẫn đầu đã được cử đến khu vực để xem xét giải quyết tình hình.

 

Hai bộ lạc Messiria và Salamat đụng độ tại khu vực Um Dokhon, bang Darfur. Những cuộc chiến sắc tộc vẫn nổ ra vì tranh chấp đất đai và dầu mỏ ở Sudan. Ảnh: Indileak
Hai bộ lạc Messiria và Salamat đụng độ tại khu vực Um Dokhon, bang Darfur. Những cuộc chiến "sắc tộc" vẫn nổ ra vì tranh chấp đất đai và dầu mỏ ở Sudan. Ảnh: Indileak

 

Thời gian gần đây, giao tranh giữa các nhóm bộ lạc Mesiria tái phát vì tranh chấp quyền sở hữu đất đai. Vụ đụng độ mới nhất xảy ra hồi tháng 6 với sự xuất hiện của súng trường Kalashnikov và súng chống tăng khiến 48 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Bang Tây Kurdufan được biết đến là khu vực nắm giữ nhiều mỏ dầu bậc nhất Sudan. Bang này còn tiếp giáp với vùng al-Dibaib, nơi có trữ lượng dầu mỏ phong phú nằm trong khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan.