Syria: ông Assad xoa dịu bằng dự thảo hiến pháp mới
(NLĐO). Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa quyết định tổ chức trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới vào ngày 26-2 trong nỗ lực xoa dịu sự phẫn nộ về tình trạng đổ máu đang diễn ra ở nước này.
Đài truyền hình nhà nước Syria cho biết bản dự thảo hiến pháp này bỏ Điều 8, theo đó tuyên bố đảng Baath cầm quyền là “lãnh đạo của nhà nước và xã hội”. Động thái này cho phép thiết lập một hệ thống chính trị dân chủ đa đảng.
Ngoài ra, theo dự thảo hiến pháp mới, tổng thống Syria phải là một người Hồi giáo và chỉ được phép đảm nhận cương vị này tối đa 2 nhiệm kỳ 7 năm. Dù vậy, hiện chưa rõ quy định mới này có áp dụng cho ông Assad-người đang trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình- hay không.

Xe tăng của quân đội Syria tiến vào thành phố Idlib hôm 14-2
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Lực lượng nổi dậy tập luyện bên ngoài thành phố Idlib hôm 14-2
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
Ngoài ra, các chính đảng mới không thể được thành lập dựa trên tôn giáo hoặc lợi ích khu vực. Quy định này dường như nhằm ngăn cản phong trào Anh em Hồi giáo bị cấm hoặc các đảng người Kurd đang đòi quyền tự trị tham gia chính trường. Các cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra trong vòng 90 ngày sau khi dự thảo hiến pháp mới được thông qua.
Dù vậy, phương Tây và các thủ lĩnh đối lập ở Syria đã bác bỏ kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu ý dân nói trên trong bối cảnh lực lượng của ông Assad vẫn tiếp tục tấn công những khu vực đang rơi vào tay quân nổi dậy. Ông Melhem al-Droubi, một thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria đối lập và phong trào Anh em Hồi giáo, tuyên bố: “Sự thật là ông Bashar al-Assad đã gia tăng sự giết chóc ở Syria. Ông ta đã mất tính hợp pháp và chúng tôi không quan tâm đến những hiến pháp thối rữa của ông ta, cho dù cũ hoặc mới”. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng sự tồn tại của chế độ Assad chỉ còn tính bằng ngày.