Syria xoa dịu phe chống đối
Tổng thống (TT) Syria Bashar al-Assad hôm 29-3 đã chấp nhận đơn từ chức của chính phủ của Thủ tướng Mohammed Naji Otri nhưng yêu cầu chính phủ này tiếp tục giữ vai trò tạm quyền cho đến khi một nội các mới được thành lập
Một quan chức cấp cao Syria giấu tên nói nội các mới có thể ra mắt trong vòng 24 giờ sau đó. Đây là biện pháp mới nhất nhằm xoa dịu phong trào biểu tình chống chính quyền trong hai tuần qua.
Trong khi đó, theo hãng tin AP, hàng chục ngàn người đã tập trung tại quảng trường trung tâm thủ đô Damascus và nhiều thành phố khác nhằm hậu thuẫn cho TT al-Assad và tạo thế đối trọng với các cuộc biểu tình phản đối chính quyền trong vòng 2 tuần qua.
Cố vấn của TT al-Assad là ông Buthaina Shaaban thông báo hôm 27-3 rằng chính quyền đã quyết định bãi bỏ đạo luật về tình trạng khẩn cấp áp dụng trong gần 50 năm qua. Tuy nhiên, chưa có thông báo về việc thực hiện quyết định này. Đạo luật nói trên hạn chế quyền tụ họp của quần chúng, đồng thời cho phép chính quyền thẩm vấn mọi người dân, giám sát thông tin cá nhân, kiểm soát chặt nội dung xuất bản phẩm.
Ông Shaaban cáo buộc nhóm Chính thống giáo và những người Palestine trong một trại tị nạn ở thành phố Latakia, phía Bắc Syria muốn châm ngòi cho cuộc xung đột giáo phái tại thành phố này - vốn là nơi có dân cư theo Cơ Đốc giáo, Hồi giáo Sunni và đạo Alawite, một nhánh của Hồi giáo Shiite.

Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad tại Damascus hôm 29-3. Ảnh: AP
Đợt biểu tình chống chính quyền hiện nay là thách thức lớn nhất đối với TT al-Assad sau 11 năm kế nhiệm cha ông là cố TT Hafez al-Assad. Thủ tướng Mohammed Naji Otri thành lập nội các từ năm 2003 và đã cải tổ nội các lần gần đây nhất vào tháng 4-2009.
Lần đầu tiên hôm 27-3, các nghị sĩ đã dành một phút mặc niệm nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc biểu tình vừa qua. Theo hãng tin AFP, phe biểu tình cho rằng đã có 130 người chết trong khi con số chính thức của chính quyền chỉ nêu 30 người. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) ghi nhận 61 người thiệt mạng.