Tai nạn máy bay thảm khốc ở Congo, 127 người chết
(NLĐO) – Một chiếc máy bay lao đầu vào một khu rừng rậm rạp khi đang cố hạ cánh xuống sân bay Kisangani trong một cơn mưa giông hôm qua tại Cộng hòa Dân chủ Congo, làm 127 người thiệt mạng, Bộ Giao thông nước này cho hay.
Cũng theo tuyên bố của Bộ Giao thông Congo, có 51 người trên máy bay sống sót.

Vị trí xảy ra tai nạn
Trước đó, giám đốc điều hành hãng hàng không liên quan tới vụ tai nạn cho biết có 110 người trên máy bay, 53 người đã thiệt mạng và 57 người sống sót.
Tuy nhiên, Gudile Bualya - phát ngôn viên của Bộ Giao thông nước này, đã lên tiếng chỉ trích hãnh hàng không nói trên đã cố tình hạ thấp số lượng khách hàng trên boong.
Vụ tai nạn xảy ra tại sân bay quốc tế Kisangani, một trung tâm thương mại và là một thành phố cảng giàu có ở miền đông quốc gia châu Phi. Đây là thảm họa liên quan tới hàng không mới nhất của quốc gia châu Phi “nổi tiếng” là một trong những mảnh đất có ngành hàng không thiếu an toàn nhất, bị liệt vào “danh sách đen” của thế giới.
Chiếc máy bay gặp nạn thuộc loại Boeing 727, do hãng hàng không Hewa Bora của Congo vận hành, cất cánh từ thủ đô Kinshasa.
“Phi công đã cố gắng hạ cánh nhưng rõ ràng là họ không tới được đường băng” - Stavros Papaioannou, giám đốc điều hành hãng Hewa Bora, cho hay.
Cũng như nhiều hãng hàng không khác của Congo, Hewa Bora là một hãnh hàng không bị EU liệt vào "danh sách đen" vì những lo ngại về an ninh và an toàn.
Đây là tai nạn chết người nghiêm trọng thứ 2 liên quan tới hãng Hewa Bora trong 3 năm qua. Trước đó, hồi năm 2008, một chiếc máy bay DC-9 gặp nạn trong khi cất cánh ở ngoại ô thành phố Goma thuộc phía đông Congo, làm 44 người thiệt mạng.
Congo với nhiều khu rừng rậm rạp nhưng lại quá thiếu cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ và đường sắt, do đó người dân không còn lựa chọn nào khác ngoài đường thủy và hàng không cho những cuộc hành trình dài.
Hồi tháng 4-2011, 32 người đã thiệt mạng khi máy bay của Liên Hiệp Quốc gặp nạn khi đang cố hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Kinshasa của Congo.
Theo trang web của Hewa Bora, hãng hàng không này có 2 chiếc Boeing 727 (có 137 ghế thường và 12 ghế hạng thương gia), 5 chiếc MD-82, và một chiếc Boeing 727-266 ER.