Taliban bất ngờ thừa nhận che giấu cái chết của thủ lĩnh tối cao

(NLĐO) – Phong trào Taliban Afghanistan thừa nhận họ che giấu cái chết của thủ lĩnh Mullah Omar suốt 2 năm qua vì muốn chờ đợi lực lượng NATO kết thúc sứ mệnh tại Afghanistan.

Hôm 31-8, người kế nhiệm Omar, thủ lĩnh Taliban Afghanistan hiện tại Mullah Akhtar Mansour công bố cuốn tiểu sử dài 5.000 từ, trong đó tiết lộ Omar qua đời vào ngày 23-4-2013. Thông tin này được một vài lãnh đạo Taliban giữ bí mật cho đến ngày 30-7 mới xác nhận.

Tuy nhiên, thời gian và địa điểm Omar qua đời không được nhắc tới, chỉ biết y mắc một chứng bệnh và ở lại Afghanistan từ khi Mỹ đổ quân vào quốc gia này năm 2001. Trong khi đó, tình báo Afghanistan cho biết y đã qua đời tại một bệnh viện ở TP Karachi - Pakistan.

 

Mullah Omar. Ảnh: EPA
Mullah Omar. Ảnh: EPA

Theo cuốn tiểu sử của Mansour, Taliban quyết định che giấu cái chết của Omar vì lúc đó là thời điểm quan trọng khi có thông tin rằng cuối năm 2014, tất cả hoạt động quân sự của Mỹ và NATO tại Afghanistan sẽ chấm dứt.

Đây được xem là một cơ hội tốt vì Taliban có ý định thiết lập một chính phủ Afghanistan mới dựa trên các quy tắc Hồi giáo sau khi lực lượng nước ngoài rút lui. Nếu công bố cái chết của Omar, sự việc có thể tiến triển theo chiều hướng bất lợi đối với phong trào này.

Sau khi Omar chết, cấp phó của y là Mansour lên nắm quyền.

Cuốn tiểu sử của Mansour cũng trích dẫn một phần lý lịch của mình nhằm củng cố vị trí lãnh đạo. Sinh năm 1968, Mansour tự ca ngợi mình là một chiến binh thánh chiến hoạt động không biết mệt mỏi và là một người biết lắng nghe người khác.

Về phần Omar, y thành lập Taliban trong cuộc nội chiến ở Afghanistan đầu những năm 1990 và liên kết với phong trào al-Qaeda, lúc đó do Osama Bin Laden dẫn đầu.