Tạm thoát nạn
Lần thứ 4 trong vòng 4 năm, nữ Tổng thống (TT) Philippines Gloria Arroyo đã thoát khỏi sự buộc tội trước quốc hội tố cáo bà tham nhũng và gian lận trong cuộc bầu cử năm 2004
Tuần qua, Ủy ban Tư pháp của Hạ nghị viện Philippines đã bỏ phiếu với tỉ lệ 42/8 bác bỏ kiến nghị của phe đối lập với lý do buộc tội không có cơ sở. Vụ bê bối tham nhũng này liên quan đến hợp đồng trị giá 329 triệu USD ký với Công ty Truyền thông ZTE của Trung Quốc từ 2 năm trước mà chồng bà Arroyo bị nghi ngờ có dính líu dù hợp đồng đã bị hủy bỏ.
Nghị sĩ Jose de Venecia, cựu đồng minh thân cận của bà Arroyo, người cầm đầu vụ kiện, tuyên bố: “Chúng tôi tạm thời thất bại. Nhưng cuộc đấu tranh chưa kết thúc”.
Do uy tín bị giảm sút nhiều sau 4 lần chống đỡ tại quốc hội, TT Gloria Arroyo đang trông chờ sự hậu thuẫn của nhiều nghị sĩ trung thành tại Thượng viện để tiếp tục tại vị trong 18 tháng còn lại của nhiệm kỳ TT.
Bà Arroyo hy vọng có sự ủng hộ của Giáo hội Thiên Chúa giáo rất có thế lực, giới doanh nhân giàu có và đặc biệt là tầng lớp sĩ quan quân đội. Tuy nhiên, theo hiến pháp hiện hành Philippines, bà không được quyền tái ứng cử TT trong cuộc bầu cử năm 2010.
Hiện nay, các đồng minh của chính quyền đang âm mưu sửa đổi hiến pháp mà phe đối lập tố cáo là nhằm kéo dài nhiệm kỳ TT của bà Arroyo. Tình hình này ẩn chứa nguy cơ làm rối loạn chính trường Philippines. Các thành viên Đảng Kampi của bà Arroyo đã được cảnh báo rằng sửa đổi hiến pháp sẽ là sự đe dọa chính trị lớn nhất đối với bản thân bà. Chủ tịch Phòng Công thương Philippines Edgardo Lacson nói: “Vào thời điểm khó khăn kinh tế và chính trị hiện nay, cải tổ hiến pháp chẳng khác gì tự bắn vào chân mình”.
Lời cảnh báo sớm quả là không thừa vì có nhiều dấu hiệu phe đối lập đang rục rịch chuẩn bị tổ chức biểu tình tại thủ đô Manila và các thành phố lớn vào cuối tháng này. Giới phân tích chính trị sợ rằng tình hình chính trị rối ren hiện nay ở Thái Lan có thể kích động phe đối lập ở Philippines gây rối mạnh hơn nếu “ngòi nổ sửa đổi hiến pháp” bùng cháy.